Toán tương tác: Đau đầu với bài "khối lập phương khoét rỗng"

(Dân trí) - Chuyên mục Toán tương tác lần này sẽ quay trở lại với mô hình những khối lập phương đơn vị mà độc giả đã làm quen ngay từ những bài đầu tiên của chuyên mục.

Trong kỳ Toán tương tác lần này, "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi đưa ra đề bài như sau:

Trên giao diện, các khối lập phương đơn vị lập thành một khối lập phương lớn kích cỡ là 5x5x5. Tiếp đó, ta khoét 3 đường xuyên táo được biểu diễn bằng các khối lập phương màu xanh lá cây, 3 đường xuyên táo biểu diễn bằng các khối lập phương màu vàng và 3 đường xuyên táo biểu diễn bằng các khối lập phương màu đỏ. Nói cách khác, các khối lập phương đơn vị màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ thực chất là khoảng trống.

Hỏi sau khi khoét xong 9 đường xuyên táo thì còn lại bao nhiêu khối lập phương đơn vị (trên giao diện được biểu diễn bằng những khối lập phương màu xanh nhạt)?

Xin mời quý độc giả đưa ra lời giải vào ô bình luận phía dưới. Đáp án sẽ được đăng tải vào thứ Ba (18/12) tới đây.

Vũ Phong