Toán tương tác: "Đau đầu" ghép chữ L thành hình vuông đặc

(Dân trí) - Việc sử dụng những miếng ghép để tạo thành hình sẽ giúp học sinh thêm sức sáng tạo và óc tưởng tượng. Hãy cùng thử sức với dạng đề nói trên trong bài toán Tương tác kỳ này nhé...

Trong kỳ Toán tương tác lần này, "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi đưa ra một đề khá hóc búa như sau:

Trong một giao diện trống, mỗi khi giữ phím Shift rồi nhấp đúp chuột trên giao diện, quý vị sẽ tạo ra một miếng ghép màu đỏ hình chữ L gồm 9 hình vuông nhỏ giống hệt nhau.

Những mảnh ghép này có thể được kéo thả bằng thao tác chuột hoặc xoay theo chiều kim đồng hồ khi ta nhấp đúp chuột trên miếng ghép (không giữ phím Shift).

Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần ít nhất bao nhiêu miếng ghép như vậy để có thể ghép thành một hình vuông đặc màu đỏ? Lưu ý là các miếng ghép không được xếp chồng lên nhau dù chỉ là một phần.

Xin mời độc giả đưa ra lời giải vào ô bình luận phía dưới. Đáp án sẽ được đăng tải vào thứ Ba (16/10) tới đây.

Vũ Phong