Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ 13/3 cho đến khi có thông báo mới

(Dân trí) - 280.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ nghỉ học từ ngày 13/3 cho đến khi có thông báo mới nhằm phòng tránh dịch Covid-19. Trước đó, học sinh THPT tỉnh này đi học trở lại từ 2/3.

Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ 13/3 cho đến khi có thông báo mới - 1

Học sinh THPT tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đi học trong mùa dịch Covid-19 thời gian qua

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa về việc cho học sinh các cấp học trên địa bàn nghỉ học từ ngày 13/3 cho đến khi có thông báo mới nhằm phòng tránh dịch Covid-19.

Trong thời gian nghỉ học, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của Sở GD&ĐT, của từng trường, từng cấp độ, từng tình huống cụ thể để xử lý nhanh, chính xác, không để bị động trong mọi tình huống.

Ngoài ra, yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa trao đổi, đề nghị phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh, nhắc nhở học sinh học tập, rèn luyện kiến thức theo hướng dẫn của nhà trường trong thời gian nghỉ học.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm học 2019-2020, số lượng học sinh các cấp học tại địa bàn là hơn 280.000 học sinh, bao gồm học sinh ở huyện đảo Trường Sa.

Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ 13/3 cho đến khi có thông báo mới - 2

Học sinh các cấp học tại Khánh Hòa sẽ nghỉ học từ ngày 13/3 cho đến khi có thông báo mới

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến chiều 12/3 các ca có tiếp xúc gần với ca dương tính tại Hà Nội (cô gái N.H.N., 26 tuổi, bệnh nhân thứ 17) đến tỉnh Khánh Hòa, gồm 7 người (1 người Việt Nam, 6 người Anh) đều không có triệu chứng, có kết quả âm tính với Covid-19.

Trong khi đó, các ca đi cùng chuyến bay QR974 với ca nhiễm Covid-19 thứ 34 đến tỉnh Khánh Hòa, gồm có 2 người quốc tịch Pháp đi cùng chuyến bay QR974 với ca nhiễm Covid-19 thứ 34, đã đi nhiều tỉnh thành, lưu trú tại Nha Trang từ ngày 7-10/3, đã về nước vào ngày 10/3.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã lập danh sách 11 trường hợp nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên, hiện tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Viết Hảo