Tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge lần đầu tiên tại Nghệ An

(Dân trí) - Ngày 15/6, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AsemLink tại TP Vinh (Nghệ An), phối hợp với Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge lần đầu tiên tại Nghệ An. Kỳ thi đã thu hút gần 100 thí sinh tới tham dự.

Thực hiện kế hoạch đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; và để triển khai dạy học chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 3/1/2012, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AsemLink đã phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Anh ngữ Quốc tế EUC tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge nhằm hỗ trợ đổi mới dạy và học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh theo Khung năng lực Ngoại ngữ Châu Âu gồm 6 bậc mà Bộ GD-ĐT yêu cầu áp dụng.
 
Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An tổ chức một kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu Cambridge. Kỳ thi đã thu hút gần 100 thí sinh của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AsemLink và nhiều thí sinh đến từ các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
 
Với việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge lần đầu tiên tại Nghệ An có ý nghĩa thiết thực đối với việc tăng cường, nâng cao khả năng tiếng Anh của các học sinh. Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ thi cũng đã khẳng định sự quyết tâm của Trung tâm Anh ngữ AsemLink trong việc đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và Để triển khai dạy học chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge lần đầu tiên tại Nghệ An
Kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge lần đầu tiên tổ chức tại Nghệ An đã thu hút gần 100 học viên của trung tâm Anh ngữ AsemLink và các thí sinh của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
 
Được biết, theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” ban hành theo quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2008, sẽ yêu cầu những học sinh tốt nghiệp cấp 1 tối thiểu cần đạt đến năng lực ở cấp độ A1, tương đương với chứng chỉ YLE Movers. Tốt nghiệp cấp 2 tối thiểu cần đạt trình độ A2, tương đương với cấp độ KET và cấp 3 là trình độ B1 tương đương với cấp độ PET. Giáo viên đứng lớp cũng cần phải có trình độ ít nhất là cao hơn 2 bậc so với cấp độ đứng lớp.
  
Tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge lần đầu tiên tại Nghệ An
Sau khi hoàn thành kỳ thi, các thí sinh đạt sẽ được cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge theo các cấp độ với giá trị toàn cầu và vĩnh viễn.
 
Tại kỳ thi này, sau khi hoàn thành bài thi với nhiều thử thách ở cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, các thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ tiếng Anh với nhiều cấp độ khác nhau, như YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KETFS và PETFS. Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge sẽ có giá trị toàn cầu với thời hạn vĩnh viễn, là những tấm vé thông hành đáng tin cậy trong hành trang giúp các em vững bước hội nhập với thế giới. Qua đó sẽ phản ánh đúng trung thực và đúng năng lực ngôn ngữ của từng học sinh và giáo viên.
 
Ngọc Tú - Nguyễn Phê