Đắk Lắk:

Tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Để giúp các học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn tiếng Việt và các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông; tự tin thể hiện khả năng giao tiếp tốt tiếng Việt, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”.

Từ ngày 27 - 28/2, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình, có 180 em học sinh thuộc 11 DTTS, đến từ 15 phòng GD- ĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

HS dự thi HBTV.jpg
Các học sinh DTTS tham dự phần thi kỹ năng tiếng Việt

Các học sinh tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Kiểm tra kiến thức tiếng Việt; Giao lưu đồng đội; Hùng biện và Năng khiếu (kỹ năng nghe, đọc, viết, nói phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng môn tiếng Việt; thuyết trình về bản sắc văn hóa địa phương, hoạt động bảo vệ môi trường, ước mơ trong tương lai; đóng kịch, kể chuyện, múa hát, đọc thơ… bằng tiếng Việt).

Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh DTTS vượt qua rào cản ngôn ngữ để học tốt môn tiếng Việt và các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông; giúp các em tự tin thể hiện khả năng giao tiếp tốt tiếng Việt trong biểu diễn nghệ thuật, thuyết trình và trong cuộc sống hàng ngày.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 15 Cờ giải toàn đoàn và 59 Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó, giải Nhất thuộc về Phòng GD-ĐT huyện M’Đrắk; 2 giải Nhì thuộc về Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột và Phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn; 3 giải Ba thuộc về các phòng GD-ĐT huyện Krông Pắk, huyện Krông Ana và thị xã Buôn Hồ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 180 áo đồng phục, 22 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 4 xe đạp và nhiều phần quà khác tặng các em học sinh tham gia chương trình với tổng giá trị quà tặng hơn 26 triệu đồng từ các nhà tài trợ.

5.jpg
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT trao phần thưởng cho học sinh đoạt giải

Tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc anh em với tỷ lệ học sinh DTTS ở cấp tiểu học toàn tỉnh chiếm gần 40%. Trong thời gian qua, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các Phòng hướng dẫn các trường tiểu học triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS.

Thúy Diễm