"Tiết kiệm đủ thứ để có tiền thưởng Tết cho anh em"

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, dù vẫn biết ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, nhưng câu chuyện thưởng Tết vẫn là điều mà nhiều cán bộ, giáo viên cũng như nhân viên công tác trong ngành quan tâm…

Mường Lát vốn là huyện biên giới, khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nằm cách thành phố Thanh Hóa gần 250km về phía Tây, nơi đây chủ yếu là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Do điều kiện địa lý, kinh tế nên công tác giáo dục nơi đây còn gặp không ít khó khăn. Trên địa bàn huyện ở các cấp học còn có hàng trăm điểm lẻ nằm cách xa trung tâm xã, thị trấn.


Điều kiện sinh hoạt, công tác của các thầy cô giáo ở huyện Mường Lát còn nhiều khó khăn

Điều kiện sinh hoạt, công tác của các thầy cô giáo ở huyện Mường Lát còn nhiều khó khăn

Đối với bậc Tiểu học, hiện có 58 điểm lẻ, còn ở bậc học Mầm non có 63 điểm lẻ. Tổng số cán bộ giáo viên từ bậc học Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện là hơn 700 người, trong đó chiếm hơn 40% cán bộ, giáo viên là người dân tộc thiểu số. Quãng đường từ trung tâm huyện đến điểm lẻ xa nhất, có những nơi khoảng 50 - 60 km.

Mường Lát là huyện nằm trong 62 đơn vị nghèo nhất của cả nước. Không chỉ cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn mà ngay cả điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, giáo viên cũng gặp không ít khó khăn.

Khi được hỏi về câu chuyện thưởng Tết của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn, ông Mai Xuân Giang - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện vùng cao, biên giới Mường Lát chỉ cười: “Thưởng Tết đối với cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện không có gì đặc biệt cả, vẫn như mọi khi thế thôi. Đến nay chưa có đơn vị nào báo cáo thưởng Tết cả, thường thì thông qua các đợt báo cáo tháng, nhưng hiện nay chưa đến dịp nên chưa có đơn vị nào báo cáo về Phòng”.

Cũng theo ông Giang cho biết: “Thưởng Tết năm nay cũng như mọi năm, nếu có cũng chỉ 100 đến 200 nghìn đồng hay tờ lịch chứ không hơn được. Tuy nhiên, hầu hết các trường vẫn có, ít hay nhiều mà thôi”.


Hàng năm, mức thưởng Tết Nguyên đán đối với các thầy cô giáo cũng chỉ 100 - 200 nghìn đồng hay tờ lịch Tết

Hàng năm, mức thưởng Tết Nguyên đán đối với các thầy cô giáo cũng chỉ 100 - 200 nghìn đồng hay tờ lịch Tết

 

Trước đó, trong năm 2015, những đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện tiết kiệm từ nhiều nguồn chi tiêu thường xuyên trong năm học, nên cuối năm cũng có món quà thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên. Nhưng mức thưởng Tết cũng chỉ giao động từ 100.000 đến 200.000đ/người, tùy thuộc vào từng trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có trường khó khăn chỉ có món quà Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là một tờ lịch Tết. Gọi là quà cho sang chứ thực ra chỉ để động viên, an ủi cán bộ, giáo viên mà thôi.

Mức thưởng Tết khá hơn có lẽ là Trường THPT Mường Lát, thầy Trần Anh Văn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thường hàng năm mức thưởng Tết cho giáo viên là 1 triệu đồng. Cũng như nhiều đơn vị khác, chúng tôi cũng không có nguồn thu, nguồn chi nào khác mà chủ yếu do trong quá trình hoạt động, anh em, ban giám hiệu nhà trường tiết kiệm đủ thứ, từ nhiều nguồn như: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước…để có ít quà động viên cho anh chị em cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường mà thôi”.

Cũng theo thầy Văn khẳng định: “Năm nay, mức thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường cũng là 1 triệu và được chia đồng đều cho tất cả mọi người. Muốn nâng lên cũng khó, đó là thông lệ rồi, anh em cũng cố gắng, mục tiêu trong chi tiêu nội bộ để có được điều đó. Hiện nay, tổng cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường là 45 người, trong đó 20% là cán bộ giáo viên người bản địa, còn lại là ở dưới xuôi lên công tác”.

Duy Tuyên