Gia Lai:

Tiếp tục khẳng định bằng cấp 3 của phó hiệu trưởng là giả

(Dân trí) - Ngày 29/5, thầy Nay Suin - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn lần thứ hai khẳng định bằng cấp 3 của ông Nguyễn Khắc Phượng là giả.

Công văn số 651/SGDĐT-TTr về việc xác minh bằng giả của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2, gửi Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nêu rõ: Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh lại các hồ sơ có liên quan gồm: Công văn số 15/TTr ngày 15/1/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa; hồ sơ ghi tên dự thi, hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp BTTHPT khóa thi ngày 2/6/1988 tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc với kết quả như sau:

Trong danh sách ghi tên dự thi và cấp bằng tốt nghiệp BTTHPT khóa thi ngày 2/6/1988 tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc, không có tên Nguyễn Khắc Phượng, sinh ngày 2/3/1965 tại Cẩm Thủy - Thanh Hóa.

Trong danh sách ghi tên dự thi và cấp bằng tốt nghiệp BTTHPT khóa thi ngày 2/6/1988 tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc, có tên Nguyễn Khải Phượng, sinh ngày 2/3/1965 tại Cẩm Thủy - Thanh Hóa, số báo danh 53, phòng thi số 04 (thuộc diện đỗ lấy thêm), hồ sơ không thể hiện việc cải chính tên đệm.

Tiếp tục khẳng định bằng cấp 3 của phó hiệu trưởng là giả
Công văn của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 khẳng định bằng cấp 3 của ông Phượng là giả

Qua đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa kết luận:

Không có tên Nguyễn Khắc Phượng, sinh ngày 2/3/1965 tại Cẩm Thủy - Thanh Hóa, trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp BTTHPT khóa thi ngày 2/6/1988 tại Hội đồng thi TNDT Ngọc Lặc.

Nội dung công văn số 15/TTr ngày 15/01/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa trả lời Trường Chính trị tỉnh Gia Lai là đúng.

Thầy Nay Suin cho biết thêm, sau khi nhận được công văn lần thứ 2 khẳng định bằng cấp 3 của ông Nguyễn Khắc Phượng - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nguyễn Huệ (xã Nam Yang, Kông Chro, Gia Lai) của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa là giả; ngày 27/5, Trường Chính trị tỉnh đã có cuộc họp giao ban và 100% ý kiến thống nhất sẽ ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp Lý luận Chính trị đã cấp cho ông Nguyễn Khắc Phượng.

Thiên Thư