Tiếp tục cấp gạo cho gần 20.000 học sinh miền núi

(Dân trí) - Nhằm hỗ trợ cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phân bổ gạo cho gần 20.000 học sinh ở khu vực miền núi.

Trong học kỳ 1, năm học 2013 - 2014, nhiều học sinh thuộc diện chính sách ở một số địa phương chậm được nhận gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hàng chục nghìn học sinh sẽ được hỗ trợ gạo.
Hàng chục nghìn học sinh sẽ được hỗ trợ gạo.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại các huyện miền núi, vẫn còn hàng chục nghìn học sinh khó khăn, nhất là điều kiện địa hình làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của các em học sinh.

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho các em học sinh ở những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 này, nhằm kịp thời hỗ trợ gạo tới các em học sinh trong diện chính sách. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh tại những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 19.326 học sinh thuộc 229 trường từ cấp tiểu học đến THPT được hỗ trợ gạo trong học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg. Tổng số gạo hỗ trợ cho các em học sinh trong dịp này là 1.176.855 kg.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, đơn vị và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định hỗ trợ gạo của Chính phủ cho các em học sinh trước ngày 30/3/2014.

Duy Tuyên