Tiếp sức thí sinh: Thứ trưởng đánh giá cao sự chung tay của toàn xã hội

(Dân trí) - Chiều 2/7, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đến khảo sát cụm thi An Giang. Sau chuyến khảo sát, Thứ trưởng Ga đánh giá rất cao về công tác tổ chức kỳ thi nghiêm túc cũng như công tác vận động các tổ chức xã hội cùng chung tay tiếp sức các thí sinh.

Báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Ga và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT, Tiến sĩ Võ Văn Thắng, hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, kiêm chủ tịch Hội đồng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cho biết, qua 2 ngày thi cụm thi An Giang diễn ra nghiêm túc, thí sinh dự thi đạt tỷ lệ trên 99,68%. Riêng trong ngày thi thứ hai (2/7) này có 5 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi và một thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu khi đi vệ sinh. Tất cả các thí sinh vi phạm này là các thí sinh tự do, đã tốt nghiệp lớp 12”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngay từ khi có kế hoạch thi tốt nghiệp THPT, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể liên quan cùng chung tay trong việc “tiếp sức” các thí sinh. Nhờ đó, tính đến nơi chỗ ăn, ở cho thí sinh được đảm bảo, đặc biệt là có cả 1.000 chỗ ở miễn phí mà các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh dành cho các thí sinh. Riêng các thí sinh đến từ tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là Phú Quốc cũng được ban tiếp sức mùa thi bố trí chỗ ăn ở đảm bảo cho các em và phụ huynh.

Tiếp sức thí sinh: Thứ trưởng đánh giá cao sự chung tay của toàn xã hội
Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá rất cao về những sáng kiến mới của cụm thi An Giang trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Trong chuyến khảo sát thực tế tại cụm thi An Giang, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đánh giá cao những sáng kiến mới, đột phá trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay của cụm thi số 37 An Giang. Cụ thể, như: huy động bộ đội cho mượn chỗ ở miễn phí cho thí sinh; vận động nhà hàng, các mạnh thường quân tham gia hỗ trợ hàng ngàn suất ăn ở miễn phí cho thí sinh; công tác an ninh trật tự đảm bảo tốt.

Được biết, từ sự vận động của UBND tỉnh An Giang, Sở GD-ĐT, trường ĐH An Giang… nhiều cá nhân, đơn vị đã chung tay góp sức và hỗ trợ trên 50.000 suất ăn, nước uống miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh. Riêng chỗ trọ, Ban tiếp sức mùa thi trường ĐH An Giang cũng cho biết đã vận động hàng ngàn chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho các thí sinh. Đặc biệt, lực lượng thanh niên tình nguyện năm nay tham gia rất đông, nhờ có sự góp mặt của các đoàn viên thanh niên ở các công ty, đơn vị đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyễn Hành