Tiếng trống học bài nơi rẻo cao

Cứ đến 19 giờ 30 phút, từ ngày 10/11/2011, các thôn trên toàn xã Yên Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vang lên một hồi trống chín tiếng báo hiệu giờ học bài. Tiếng trống đó là lời thúc giục, nhắc nhở các em học bài đúng giờ, có khoa học... và đạt hiệu quả cao hơn.

Đây là một phong trào của Trường THCS Yên Hóa phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học xã nhằm nhắc nhở con em học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động nơi cư trú có nền nếp, khoa học, giúp các em thêm tập trung vào việc học bài ở nhà. Qua đó sẽ nâng cao chất lượng học tập cho các em.

Để thực hiện phong trào này, mỗi thôn thành lập một chi đội học tập gồm các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Mỗi chi đội có một ban chấp hành gồm một chi đội trưởng, hai chi đội phó và có hai thầy, cô giáo của trường về phụ trách, kiểm tra, theo dõi tình hình học tập của các em. "Tiếng trống học bài" sẽ phát một hồi 9 tiếng vào lúc 19 giờ 30 phút các ngày từ chủ nhật đến ngày thứ 5. Hàng tuần, Ban chấp hành chi đội học tập nơi cư trú báo cáo tình hình hoạt động lên Tổng phụ trách Đội.

Tiếng trống học bài nơi rẻo cao - 1
Cứ đến 19 giờ 30 phút, các thôn trong xã Yên Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) lại vang lên một hồi trống báo hiệu giờ học bài.

Thầy Đinh Xuân Lục, hiệu trưởng nhà trường, cho biết về ý nghĩa của phong trào: "Tiếng trống học bài sẽ là lời nhắc nhở, thúc giục các em học sinh học bài đúng giờ, các bậc phụ huynh quan tâm đến thời gian học bài của con cái ở nhà".

Ông Đinh Quốc Hứa, Bí thư chi bộ thôn Yên Bình cho biết: "Để triển khai phong trào "Tiếng trống học bài", chúng tôi đã tổ chức họp dân bàn phương pháp triển khai, quản lí giờ học của các cháu ở nhà. Ngoài ra, thôn cũng phối, kết hợp với nhà trường, xã, và các tổ chức đoàn thể trong thôn quan tâm, động viên các em học tập".

Còn em Đinh Thị Hải Yến, học sinh lớp 9B nói: "Em và các bạn trong trường rất hào hứng với phong trào "Tiếng trống học bài". Em nghĩ đó là chương trình bổ ích nhằm nhắc nhở chúng em học bài đúng giờ, có khoa học. Qua đó, chúng em có thể học tập tốt hơn".

Ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yên Hóa nói: "Đây là phong trào đầu tiên được thực hiện ở huyện rẻo cao Minh Hóa. Nhưng đó chỉ mới thực hiện được ở học sinh cấp 2. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện để áp dụng đối với tất cả các học sinh trên địa bàn xã".

Theo Xuân Vương - Thùy Linh
Báo Quảng Bình