Tiến sĩ Ấn Độ truyền lửa đam mê phát triển vật liệu nano cho sinh viên

(Dân trí) - Với nền tảng kiến thức tốt cùng tinh thần say mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng anh đã có số lượng “khủng” bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín thế giới nằm trong danh mục ISI. Đó chính là Tiến sĩ Raja Das (quốc tịch Ấn Độ) - người nước ngoài đầu tiên là trưởng nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Phenikaa.

Khoa học là đam mê lớn nhất

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được chàng trai quốc tịch Ấn Độ với nụ cười thân thiện - TS Raja Das. Khi được hỏi bí quyết để có được thành công, TS Raja Das khiêm tốn: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, đó chỉ là kết quả của sự nỗ lực nghiên cứu, sự định hướng của thầy hướng dẫn, và sự đóng góp của nhóm nghiên cứu”.

Anh chia sẻ, làm khoa học, để củng cố chuyên môn phải nghiên cứu nhiều tài liệu, tìm hiểu các kết quả nghiên cứu đã được công bố, trên cơ sở đó phát triển các ý tưởng mới để cho ra các công trình khoa học thực sự có ý nghĩa.

GS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa rất tin tưởng vào năng lực nghiên cứu khoa học của TS. Raja Das. Theo ông, đây là một trong những tiến sĩ trẻ nước ngoài rất tiềm năng.

Với TS. Raja Das, bắt nguồn từ niềm say mê nghiên cứu và tìm tòi những điều mới lạ của vật lý, khoa học vật liệu, anh đã thành công trong sự nghiệp nghiên cứu của mình. Thời điểm làm nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm Hóa học Quốc gia Ấn Độ của Raja cũng cùng lúc hàng loạt các bài ISI tầm cỡ được xuất bản.

TS. Raja Das cho biết: “Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, tôi đã nghiên cứu và làm việc rất nghiêm túc nên các kết quả nghiên cứu khi gửi đăng bài đa số đều được các tạp chí quốc tế uy tín chấp nhận”. Điều này cũng lý giải vì sao trong thời gian làm nghiên cứu sinh, anh đã có hơn 30 bài báo ISI. Chỉ tính riêng trong năm 2011, anh đã có tới 10 bài báo.

Trong “gia tài” của TS Raja Das hiện tại “sở hữu” số lượng khủng với gần 70 bài báo ISI, với chỉ số H-index là 25 và số lượt trích dẫn là 2.157 (theo thống kê của Google Scholar). Anh phân trần: “Tôi may mắn có những người thầy giỏi, được gặp gỡ và có cơ hội cùng nghiên cứu với những người đồng nghiệp tài năng trong nước và quốc tế. Bản thân chỉ có đam mê. Đam mê và khát khao với khoa học đã giúp tôi theo đuổi”.

Tiến sĩ Ấn Độ truyền lửa đam mê phát triển vật liệu nano cho sinh viên - 1
TS Raja Das với vai trò khách mời tại Hội nghị quốc tế Nano Florida 2019

Chia sẻ về đồng nghiệp, TS Dương Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Phenikaa, đồng thời là thành viên của nhóm nghiên cứu do TS. Raja Das làm Trưởng nhóm cho biết: “Được trực tiếp tham gia cùng nhóm nghiên cứu với Raja là điều thực sự may mắn. Mặc dù trẻ tuổi nhưng anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu của nhóm. Các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhóm, anh ấy luôn chủ động đề xuất các kế hoạch và định hướng nghiên cứu, đồng thời thẳng thắn góp ý về chuyên môn cho tất cả các thành viên. Một điểm đặc biệt khiến chúng tôi dễ dàng cộng tác trong các hoạt động nghiên cứu là sự thân thiện và nhiệt tình của TS. Raja trong trao đổi học thuật cũng như trong cuộc sống đời thường”.

Sẵn sàng tham gia thử thách mới

Năm 2018, sau 4 năm làm nghiên cứu sau tiến sĩ Khoa Vật lý tại Trường Đại học Nam Florida (Mỹ), TS Raja Das chuyển đến làm việc tại Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản. Đến đầu năm 2019, với sự giới thiệu của PGS Phan Mạnh Hưởng (Đại học Nam Florida), TS Raja Das đã quyết định chọn Trường Đại học Phenikaa làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Khi được hỏi lý do “đầu quân” về Trường Đại học Phenikaa, TS Raja Das chia sẻ: “Tôi đã được nghe nói về Việt Nam, cụ thể là môi trường học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Phenikaa. Tôi rất ấn tượng về chính sách thu hút nhân tài của Trường, đặc biệt là thông điệp hành động HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG - nơi tạo điều kiện tối đa cho sáng tạo và thực hành, đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học cộng nghệ và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt hơn là tôi muốn tham gia thử thách mới trong môi trường mới”.

Tiến sĩ Ấn Độ truyền lửa đam mê phát triển vật liệu nano cho sinh viên - 2
TS Raja Das (thứ 4 từ phải qua): “Tôi rất ấn tượng về chính sách thu hút nhân tài của Trường, đặc biệt là thông điệp hành động HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG”

TS Raja Das hiện đang là Trưởng nhóm nghiên cứu Vật liệu nano cho ứng dụng điện tử và năng lượng tái tạo - là một trong chín nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Phenikaa. Với vai trò là trưởng nhóm nghiên cứu mạnh sẽ phải chịu nhiều áp lực nhưng với anh đây lại là động lực làm nên sự thành công. Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm nghiên cứu đều là những người xuất sắc và luôn hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết bài toán lớn liên quan nên Raja luôn thấy hài lòng với môi trường làm việc của mình.

Khi chuyển đến Trường Đại học Phenikaa, Raja có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nghiên cứu của mình cũng như ngành gần, được tiếp xúc với các bài toán lớn, được học hỏi và cọ xát để tăng cường kinh nghiệm. “Đối với người trẻ như tôi, điều quan trọng nhất là được trải nghiệm và học hỏi, học hỏi không ngừng, có như vậy sẽ làm cho bản thân ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, hệ thống các doanh nghiệp của Tập đoàn Phenikaa luôn song hành và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu của Trường; đồng thời cũng là nơi ứng dụng các phát minh và kết quả của các nhóm nghiên cứu. Đó là lý do mà tôi quyết định chuyển về Phenikaa” - TS. Raja Das chia sẻ.

“Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là làm thế nào để vật liệu nano ứng dụng điện tử và năng lượng tái tạo được nhiều bạn trẻ biết đến và đam mê hơn. Đây là một ngành thực sự có triển vọng bởi nó gắn liền với nhu cầu của xã hội hiện đại. Trong vòng 15 năm qua chúng ta đã tiến được một bước dài, từ những vật liệu truyền thống như sắt, thép đến các vật liệu có cấu trúc nano siêu nhỏ như hiện nay. Với tốc độ phát triển chưa có dấu hiệu dừng lại, ngành này hứa hẹn sẽ trở thành ngành khoa học mũi nhọn của thế kỉ 21” - TS. Raja Das nhận định.

Khi đứng ở điểm khởi đầu của một cuộc hành trình, ít ai có thể chắc chắn hoàn toàn về con đường mà mình lựa chọn. Tuy nhiên, Raja Das tâm niệm, không quan trọng các bạn học ngành nào hay làm nghề gì, điều cần nhất là các bạn có lòng tin vào quyết định của bản thân. Chính niềm tin ấy sẽ giữ cho bước chân các bạn sinh viên thêm vững vàng để kiên trì theo đuổi con đường mình đam mê.

Cẩm Lệ