Thưởng Tết giáo viên: Trường có gì thưởng nấy!

(Dân trí) - Nhiều trường ở tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành Giáo dục tỉnh không có thưởng Tết cho giáo viên mà hầu như mỗi trường đều tự xoay sở với phương châm “có gì thưởng nấy”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trác Văn Đây - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, những năm trước, ngành giáo dục cũng có chế độ thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên trong tỉnh. Tuy nhiên, do có những khó khăn nhất định nên 1, 2 năm trở lại đây thì không còn. “Việc có thưởng Tết hay không thì các trường tự xoay sở. Các trường có gì thưởng nấy chủ yếu để tạo thêm không khí vui xuân, đón Tết cho cán bộ, giáo viên của mỗi trường”, ông Đây chia sẻ.

Nói về việc thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên của trường, thầy Nguyễn Minh Khá - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thạnh (xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai) bùi ngùi: “Trường Tiểu học Tân Thạnh còn nhiều khó khăn, kinh phí hạn hẹp nên nói đến việc thưởng Tết cho giáo viên chúng tôi cảm thấy mũi lòng lắm”.

Theo thầy Khá, năm nay dự định của trường cũng cố gắng “thưởng” cho cán bộ, giáo viên mỗi người một phần quà, số tiền này được trích từ quỹ công đoàn của trường. “Nói là quà chứ giá trị không đáng là bao, chủ yếu là bánh mứt để anh chị em có cái ăn Tết cho vui”, thầy Khá bày tỏ.

Thầy Khá cũng cho biết, đối với một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thì phần quà Tết có thể nhiều hơn một chút để họ an tâm đón Tết. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tổ chức đi thăm một số trường hợp giáo viên khó khăn trong ngày Tết thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ trong ngày Tết cổ truyền.

Nhiều trường ở tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành Giáo dục tỉnh không có thưởng Tết cho giáo viên.
Nhiều trường ở tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành Giáo dục tỉnh không có thưởng Tết cho giáo viên.

Còn tại Trường Tiểu học Phong Thạnh A (xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai), thầy Nguyễn Văn Tuân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do trường cũng nghèo nên khi Tết đến xuân về, nhà trường cũng không có thưởng Tết mà chủ yếu là tặng phần quà cho cán bộ, giáo viên của trường. “Phần quà nhỏ thôi, chỉ chừng 100.000 đồng chứ cũng chẳng nhiều hơn, chủ yếu để có thêm chút không khí của Tết”, thầy Tuân cho hay.

Cũng theo thầy Tuân, đối với một số em học sinh nghèo được nhà trường phân công giáo viên đỡ đầu thì tùy từng trường hợp, các em có thể được hỗ trợ từ 50.000 - 100.000 đồng, việc này cũng nhằm quan tâm, chia sẻ với các em trong dịp Tết đến.

Một lãnh đạo một trường tiểu học ở huyện Giá Rai cũng cho biết, năm nào cũng vậy, sau khi cân đối quỹ công đoàn, nhà trường cũng xem xét để tặng cho cán bộ, giáo viên mỗi người một suất quà ăn Tết. “Suất quà chủ yếu là bánh mứt, có khi chỉ là một bịch bột ngọt, một chai dầu ăn chẳng đáng là bao, quan trọng là có hương vị đón Tết cho anh chị em trong trường”, vị lãnh đạo này bày tỏ.

Qua tìm hiểu của PV, một số trường ở thị trấn, thành thị có những dịch vụ như cho thuê căn-tin, bãi giữ xe… thì có thêm một khoản kinh phí để cuối năm có thể cân đối thưởng thêm cho mỗi người một ít. Còn đối với những trường vùng sâu còn nhiều khó khăn thì hầu như cán bộ, giáo viên chẳng biết đến thưởng Tết là gì.

Nhiều lãnh đạo các trường và giáo viên ở Bạc Liêu mà PV Dân trí hỏi thăm, hầu hết họ đều tỏ ra ngậm ngùi với việc thưởng Tết. Một số giáo viên chia sẻ với PV, nghe thông tin chỗ này chỗ kia thưởng Tết từ vài triệu đến cả trăm triệu mà ai cũng bùi ngùi.
 
“Nghe đây đó thưởng Tết tiền triệu mà thấy ham nhưng nghề giáo là vậy, mình đã theo nghề thì chấp nhận chuyện không bao giờ có thưởng Tết như thế, dù có đôi lúc cũng buồn lắm”, một giáo viên chia sẻ. 

Huỳnh Hải

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!