Thực tập từ năm nhất tăng cường lợi thế cạnh tranh cho sinh viên

Cùng một vạch xuất phát, sinh viên mới ra trường làm sao để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng? Tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam), bên cạnh tấm bằng giá trị toàn cầu, chương trình thực tập ngay từ năm nhất là một trong những điểm cộng, giúp sinh viên tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Vậy cơ hội thực tập từ sớm đem lại cho sinh viên BUV những lợi ích nào?

Rút ngắn khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết

Quá trình thực tập từ năm nhất giúp sinh viên biết chính xác ngành học của mình khi ra trường sẽ làm những công việc gì, có sự đối chiếu, so sánh, kiểm chứng cơ bản giữa những gì được học và những gì thực tế được làm. Bạn Vũ Tuấn Đạt, sinh viên ngành Tài chính Kế toán BUV đã có 3 tháng thực tập tại phòng tài chính của khách sạn Sheraton. Đạt chịu trách nhiệm hỗ trợ các công việc liên quan đến thu thập số liệu, phân tích doanh thu, báo cáo kế toán, kiểm toán v.v. Còn đối với Nguyễn Thanh Tùng, thực tập tại bộ phận quản lý rủi ro của Deloitte Vietnam - một trong công ty kiểm toán hàng đầu, bạn nắm được bản chất cơ bản của ngành Kế toán, Kiểm toán. Chương trình học 3 tháng nghỉ 3 tháng linh hoạt mang đến cho các em thời gian để ứng dụng kiến thức sách vở vào môi trường làm việc thực tế. Các cơ hội làm việc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là cầu nối giúp sinh viên BUV xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.

Bạn Nguyễn Thanh Tùng thực tập tại Deloitte Vietnam.
Bạn Nguyễn Thanh Tùng thực tập tại Deloitte Vietnam.

Tích lũy kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Khi đang học đại học thì thời kỳ thực tập có lẽ là giai đoạn “vàng” mà sinh viên không nên bỏ qua, bởi đây chính là lúc các em được cọ xát với công việc thực tế và học hỏi được nhiều kỹ năng làm việc bổ ích. Càng đi thực tập từ sớm bao nhiêu, thì các em càng sớm tích lũy được những kỹ năng và kinh nghiệm có được từ những va vấp trong môi trường làm việc bấy nhiêu. Sinh viên sẽ biết cách chủ động ứng dụng các kỹ năng mềm vào công việc, học hỏi các bước xử lý tình huống từ các chuyên viên, các lãnh đạo cấp cao đến từ các lĩnh vực khác nhau. Bạn Rami Adel Yassin, một sinh viên quốc tế, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế đã có 3 tháng thực tập vô cùng hiệu quả tại công ty Mascot chuyên về sản xuất trang phục an toàn lao động. Rami chia sẻ “Mình đã học được cách quản lý thời gian, hiểu được nghệ thuật giao tiếp là chìa khóa để giải quyết suôn sẻ các vấn đề.”

Cũng như Rami, Hoàng Thanh Phương, sinh viên ngành Quản trị Marketing đã học được cách lập kế hoạch sự kiện, xin tài trợ, nâng cao các kỹ năng cần thiết khi thực tập tại Hiệp hội các Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BBGV). Phương cho biết “Kêu gọi tài trợ đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. Đó là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để em phát triển các kỹ năng của mình. Kỹ năng thiết kế ấn phẩm truyền thông mà em mới học được trong quá trình làm việc sẽ tăng cường lợi thế cạnh tranh cho em trên thị trường lao động, vì đa số các doanh nghiệp đều yêu cầu kỹ năng thiết kế từ các marketer”.

Bạn Hoàng Thanh Phương tổ chức sự kiện tại BBGV.
Bạn Hoàng Thanh Phương tổ chức sự kiện tại BBGV.

Am hiểu văn hóa, rộng mở cơ hội việc làm tương lai

Thời gian làm việc thực tế trong doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên hiểu hơn về cơ cấu tổ chức, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những ứng viên có khả năng phù hợp và thích nghi với môi trường văn hóa của công ty. Trở về sau khi tham gia vào một dự án giảng dạy tiếng Anh tình nguyện tại Thái Lan, Nông Đức Minh cho biết bạn đã chấp nhận thử thách làm việc trong một môi trường mới lạ cả về văn hóa và ngôn ngữ. Bạn đã gặp phải nhiều khó khăn, phải tìm hiểu cụ thể về văn hóa Thái Lan để tránh những lỗi trong giao tiếp. Nhưng sau tất cả, Minh thấy mình trưởng thành hơn nhiều: “Mình đã học được nhiều bài học khi làm việc ở một đất nước khác, phải đối mặt với cả những thuận lợi và bất lợi. Đây thực sự là một cơ hội đáng giá để trải nghiệm, đặc biệt đối với sinh viên BUV, nếu bạn có dự định làm việc ở nước ngoài.”

Bạn Nông Đức Minh giảng dạy tiếng Anh tại Thái Lan.
Bạn Nông Đức Minh giảng dạy tiếng Anh tại Thái Lan.

Các kỹ năng và kinh nghiệm thực tập xen kẽ giữa các kỳ học, nếu được các bạn sinh viên không ngừng trau dồi, sẽ trở thành “vũ khí” giúp bạn tự tin tiếp cận với các cơ hội việc làm rộng mở. Vũ Quang Huy, một trong những sinh viên xuất sắc của BUV, có nhiều năm kinh nghiệm thực tập từ khi là sinh viên năm nhất. Mặc dù chưa tốt nghiệp, Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh của một trong những Trung tâm Anh ngữ nổi tiếng với hơn 15 chi nhánh trên toàn quốc. Huy chia sẻ “Lúc đầu mình cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng chính nền tảng kiến thức mà mình được học, cùng những kỹ năng tích lũy suốt quá trình thực tập từ khi là sinh viên năm nhất đã giúp mình tổng hợp và giải quyết các công việc dễ dàng hơn.”

Tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam, triển vọng nghề nghiệp được đặt lên hàng đầu. Phòng Phát triển và Định hướng Nghề nghiệp sinh viên BUV (xem video tại đây) luôn kết hợp chặt chẽ với những đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, nhân lực, tới khách sạn hay tài chính ngân hàng, đảm bảo rằng các bạn sinh viên được tiếp cận với tất cả các cơ hội nghề nghiệp sẵn có. Bên cạnh kiến thức và khả năng ngôn ngữ, sinh viên BUV được tăng cường lợi thế cạnh tranh ngay từ năm nhất thông qua những những trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng, những hoạt động ngoại khóa phong phú và chuẩn bị mọi hành trang cần thiết để sẵn sàng cho con đường sự nghiệp tương lai.

British University Vietnam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ Vương Quốc Anh. Hiện BUV đào tạo 6 chương trình cử nhân bao gồm: Tài chính ngân hàng (Đại học London cấp bằng); Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Tài chính kế toán, Quản trị du lịch (Đại học Staffordshire cấp bằng); Tài chính và kinh tế (British University Vietnam cấp bằng).

BUV triển khai chương trình ưu đãi giảm học phí lên tới 30.000.000 đồng cho sinh viên nhập học trước ngày 03/06/2017.

Tìm hiểu thêm về BUV và các ngành học của BUV tại đây