Đắk Nông:

Thú vị sân chơi làm từ... đồ tái chế

(Dân trí) - Thay vì bị vứt ra đi gây ô nhiễm môi trường thì những chiếc lốp, cuộn cáp... được "thay áo mới", tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh tiểu học ở nhiều trường khó khăn của tỉnh Đắk Nông.

Bước vào năm học mới 2015-2016, học sinh ở một số trường tiểu học ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) như Lê Văn Tám (xã Nâm Nung), Lê Lợi (xã Nam Xuân)… háo hức, vui mừng hơn khi có thêm khu vui chơi ở sân trường. Những khu vui chơi này được các phụ huynh cùng các thầy cô tận dụng những vật thải như lốp xe, cáp điện, cọc gỗ…

Thú vị sân chơi làm từ... đồ tái chế - 1

Trường tiểu học Lê Văn Tám ở xã Nâm Nung những ngày này trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn hẳn khi các em có khu vui chơi. Nam thì chơi trò leo trèo, trượt cáp; học sinh nữ thì tụm ba, tụm bảy chơi bập bênh, ngồi xích đu, cầu trượt…

Thầy Võ Hữu Lanh, Hiệu phó Trường tiểu học Lê Văn Tám tâm sự, được sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, trường đã tổ chức họp lấy ý kiến của phụ huynh, đến từng lớp hỏi học sinh xem các em thích chơi trò gì, sơn đồ chơi màu gì, sắp xếp như thế nào để tổng hợp lại tạo nên khu vui chơi cho đúng ý các em. Để xây dựng được khuôn viên trò chơi này cũng lắm kỳ công, phải nghĩ cách sao cho tiết kiệm nhất vì trường ở vùng sâu vùng xa, tiền vốn không có nhiều, nên chủ yếu tận dụng từ các đồ phế liệu như lốp xe máy, ôtô, xe đạp, cuộn gỗ cáp điện thoại người ta bỏ đi…

Trong khu vui chơi được thiết kế và sắp xếp đủ loại các trò chơi phù hợp cho tất cả đối tượng học sinh lớp lớn, lớp nhỏ, nam, nữ. Từ khi có sân chơi, các em học sinh rất háo hức và đến trường đều đặn hơn, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số.

Em H’Duyên, học sinh lớp 3A cho biết: “Trước đây không có trò chơi, chúng em chỉ biết chạy nhảy, giờ trường có khu vui chơi rồi, chúng em vui lắm, ai cũng muốn đến trường để được học và chơi cùng các bạn”.

Sân trường giờ càng thêm náo nhiệt và vang rộn tiếng cười của các em
Sân trường giờ càng thêm náo nhiệt và vang rộn tiếng cười của các em

Khi nói đến sân chơi mới cho các em học sinh, cô Lê Thị Ánh Tuyết, Hiệu phó Trường tiểu học Lê Lợi chia sẻ, khi triển khai việc làm sân chơi, Ban giám hiệu đã mời và huy động phụ huynh tham gia vào tất cả các khâu như lập kế hoạch, thực hiện. Chính vì vậy, phụ huynh rất vui mừng, tin tưởng và tham gia rất nhiệt tình từ việc tìm nguyên vật liệu, góp ngày công. Học sinh cũng được vận động tham gia làm những công việc vừa sức nhằm rèn luyện ý thức trách nhiệm cho các em.

Thú vị sân chơi làm từ... đồ tái chế - 3

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Đắk Nông thì hiện tại, ở bậc tiểu học trong toàn tỉnh đã có 3 trường xây dựng được khu vui chơi cho học sinh, chủ yếu là các trường có đông học sinh dân tộc thiểu số. Đây là một trong những hình thức để các nhà trường tạo sân chơi lành mạnh, thân thiện và thu hút trẻ đến trường nhưng không mất nhiều kinh phí. Ngành Giáo dục sẽ tăng cường động viên, khích lệ các trường học khác nhân rộng mô hình, tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi, phát triển các kỹ năng vận động, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng các giờ học.

Đức Cường