Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ học sinh Gateway tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bé lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ học sinh trường Gateway (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) tử vong đang gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, không để tái diễn sự việc tương tự.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, cháu L.H.L, học sinh lớp 1 Tokyo Trường Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị tử vong chiều ngày 6/8.

Cháu được giáo viên đưa đón học sinh của trường này đón lên xe buýt từ 7 giờ sáng, nhưng sau đó được xác định đã bị bỏ quên cháu trên xe.

Đến tận 16 giờ chiều cùng ngày, khi mở xe để đưa trả học sinh, lái xe mới phát hiện cháu L. đã bất tỉnh trên xe.

Nhà trường đã đưa cháu L. tới cấp cứu ở Bệnh viện E. Kết luận ban đầu của cơ quan công an cho biết, cháu L. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sáng nay 7/8, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy phối hợp với UBND quận Cầu Giấy tổ chức họp báo về vụ học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Câu hỏi lớn nhất mà các cơ quan báo chí đặt ra đối với cơ quan quản lý là bé L tử vong chính xác ở đâu? Ông Trần Văn Hóa - Phó Trưởng công an quận, quyền Thủ trưởng công an điều tra quận Cầu Giấy trả lời: "Cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra tiếp và sẽ có thông tin trả lời khi có kết quả điều tra".

Cuộc họp báo diễn ra trong 30 phút và kết thúc với nhiều băn khoăn chưa được giải đáp. Lãnh đạo quận Cầu Giấy nhấn mạnh, cuộc họp chỉ cung cấp một số thông tin sơ bộ về vụ việc xảy ra ở trường trước khi có kết luận điều tra chính thức sau khi công an khởi tố vụ án.

Chiều cùng ngày, Bộ GD&ĐT nhận định, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, và yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai ngay việc thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Lệ Thu