Thủ tướng Trung Quốc gặp gỡ sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 15/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp đến thăm và giao lưu với cán bộ, sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV chào đón Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV chào đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thay mặt thầy cô giáo, sinh viên và học viên toàn trường, GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đón tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng các quan chức cấp cao hai nước đến thăm Nhà trường.

Tại buổi giao lưu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã điểm lại chặng đường phát triển mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong gần một thế kỷ qua, khẳng định: “Quan hệ hai nước đã trải qua nhiều thử thách trong lịch sử và là tài sản chung vô giá mà mỗi chúng ta cần có trách nhiệm giữ gìn và phát huy trong bối cảnh mới”. Lãnh đạo hai đảng, hai nước đã xác định phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “Láng giềng hữu nghị - Hợp tác toàn diện - Ổn định lâu dài - Hướng tới tương lai” và trên tinh thần “Láng giềng tốt - Bạn bè tốt - Đối tác tốt”, “Quan hệ hợp tác đối tác chiến lược và toàn diện” là chủ trương lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc.

Hiện có hơn 13.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tại gần 100 trường đại học Trung Quốc và 3.000 lưu học sinh Trung Quốc học tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: “Đây sẽ là các đại sứ văn hóa của đất nước mình, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao tặng sách đến sinh viên Trường ĐHKHXH&NV.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao tặng sách đến sinh viên Trường ĐHKHXH&NV.

Phát biểu trước đông đảo cán bộ và sinh viên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhắc lại truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước: “Tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam là đặc biệt. Qua nhiều thế hệ, lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung thêm ngày càng sâu sắc”. Ông cho biết, chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam lần này là để củng cố mối quan hệ hợp tác hai bên, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới và thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước theo hướng “lâu dài - lành mạnh - ổn định”.

Nói về vai trò của thế hệ trẻ, Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh: “Tương lai tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chính là ở các bạn sinh viên, ở thế hệ trẻ hai nước”. Chính thanh niên sẽ là những người kế thừa, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để thực hiện trách nhiệm ấy, các bạn trẻ cần biết trân trọng tuổi xuân, quý trọng thời giờ, không ngừng học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những người tài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc. Thủ tướng Lý Khắc Cường mong rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc, trao đổi thông tin và tìm hiểu lẫn nhau giữa các bạn trẻ hai nước. “Nếu thế hệ trẻ hai nước cùng xiết chặt tay nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào viễn cảnh tương lai tốt đẹp của hai quốc gia” - Thủ tướng Lý Khắc Cường nói.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của sinh viên Việt Nam, đồng thời trao tặng một số đầu sách đến Trường ĐHKHXH-NV.

Thanh Hà - Bùi Tuấn