Thứ trưởng Bộ Y tế: Mở hết cửa, không bật điều hòa trong phòng thi

Mỹ Hà

(Dân trí) - Tại cuộc họp trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp THPT 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương không bật điều hoà, mở hết cửa sổ phòng thi để phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số tỉnh thành, chiều 31/7, tại hội nghị 63 tỉnh thành do Bộ GD&ĐT tổ chức, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Tính đến hết ngày 31/7, Việt Nam có 546 trường hợp mắc Covid-19, 2 ca tử vong.

Vì thế, để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, Bộ Y tế lưu ý phải có hướng dẫn chi tiết và phòng chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Mở hết cửa, không bật điều hòa trong phòng thi - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Ban chỉ đạo thi các địa phương phải nghiêm túc việc phân loại thí sinh theo nhóm.

Trong đó, đối tượng F0 chắc chắn đang điều trị và không thể dự thi. Các đối tượng F1, F2 phải tổ chức phòng thi, điểm thi riêng đảm bảo yêu cầu cách ly. Để rà soát phân loại, cần phải huy động một lực lượng y tế vào cuộc.

Những thí sinh bình thường cũng phải yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách trong phòng thi. Các phòng thi, điểm thi phải khử khuẩn…

“Đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc không bật điều hòa trong phòng thi, chỉ bật quạt, mở tất cả các cửa”, ông Tuyên lưu ý.

Đặc biệt, thí sinh nên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi. Nếu tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh hiện nay mà đóng hết các cửa là không được”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Mở hết cửa, không bật điều hòa trong phòng thi - 2

Các địa phương không bật điều hoà, mở hết cửa sổ phòng thi để phòng chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, cũng theo ông Tuyên, nếu thực hiện việc này lại phải tăng lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ Y tế đồng tình với các phương án phân loại thí sinh thành F0; F1; F2 để có các giải pháp xử lý.

Ví dụ, F1 thi riêng ở khu vực cách ly hoặc tổ chức điểm thi riêng. Thí sinh F2 thi ở phòng thi riêng.

Ngành Y tế đề nghị, đối với các nhóm thí sinh này cần huy động lực lượng y tế vào cuộc, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Các học sinh trước khi vào phòng thi nhất thiết phải được sàng lọc các biểu hiện ho, sốt.

“Các địa phương tổ chức kỳ thi không nơi nào được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

Phải tuyên truyền người dân, cán bộ giáo viên, thí sinh tự giác, nâng cao ý thức đề phòng dịch bệnh”, ông Tuyên nói

Về vấn đề mở cửa tất cả các phòng thi, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, việc mở tất cả các cửa sổ có nguy cơ bị lộ đề vì phía ngoài có các camera an ninh. Do đó, cần phải cân nhắc, tính toán kỹ vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề xuất, có thể mở cửa phía hành lang, còn cửa sổ bên ngoài phải cân nhắc.