Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM

Lê Phương Phạm Nguyễn

(Dân trí) - Trước buổi thi đầu tiên sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đến kiểm tra công tác thi và động viên thí sinh tại các điểm thi Trường THPT Thủ Đức và THPT Tam Phú (quận Thủ Đức, TPHCM).

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 1

Sáng nay (9/8), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã đến kiểm tra công tác tại điểm thi trường THPT Thủ Đức

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 2

Ông Phúc cũng được kiểm tra thân nhiệt như các thí sinh

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 3

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hỏi thăm và động viên thí sinh thi tốt.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (Quận Thủ Đức), Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thăm hỏi và động viên các thí sinh bình tĩnh hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Điểm thi này bố trí 33 phòng thi cho 792 thí sinh dự thi chủ yếu là học sinh của các trường THPT trên địa bàn quận Thủ Đức.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 4

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra việc bố trí các phòng thi

Ở điểm thi này, công tác kiểm tra phòng dịch được chú trọng. Ngay cổng trường đã có lực lượng cung cấp nước rửa tay cho thí sinh, tiếp đến các em được kiểm tra thân nhiệt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM

Ngoài ra ở hành lang bên ngoài phòng thi cũng luôn có sẵn các chai đựng nước rửa tay sát khuẩn tiện cho cán bộ giám sát và thí sinh sử dụng khi cần.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 5

Đặc biệt lưu ý kỹ khâu đảm bảo y tế

Sau khi động viên thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cũng kiểm tra rất kỹ các khâu tổ chức phòng thi, đặc biệt là khu vực y tế để đảm bảo vấn đề sức khoẻ cho thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 6

Hành lang trước phòng thi có sẵn các chai xịt sát khuẩn tay

Báo cáo với Thứ trưởng Phúc, trưởng điểm thi cho biết ngoài 33 phòng thi thì nơi đây còn bố trí thêm 2 phòng dự trữ và 1 phòng cách ly phòng trường hợp có thí sinh bị nóng sốt.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 7

Tại điểm thi này có bố trí 2 phòng dự trữ và một phòng cách ly. Phòng cách ly chỉ sử dụng khi có thí sinh, nhân viên có dấu hiệu sốt, ho

Thứ trưởng Phúc nhắc nhở các điểm thi về việc tổ chức phòng đựng bài thi, phải đảm bảo phòng phải kín, được niêm phong theo đúng qui định. Đồng thời, Thứ trưởng chúc giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau buổi kiểm tra tại trường, Thứ trưởng đến làm việc với Sở GD&ĐT TPHCM.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 8

Tại điểm thi này, lực lượng cán bộ giáo viên tham gia coi thi được tập huấn kỹ

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 9

Trước khi vào coi thi, giáo viên sẽ giao nộp điện thoại đúng quy định

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi, động viên thí sinh TPHCM - 10

Được biết, hôm qua Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Long An và trung tâm in sao đề thi của tỉnh. 

Tại đây, ông Phúc nhấn mạnh đây là kỳ thi rất đặc biệt vì vừa tổ chức kỳ thi vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ông Phúc tin tưởng toàn ngành Giáo dục vẫn phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để có một kỳ thi thành công, tốt đẹp và an toàn.