Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia

(Dân trí) - Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi họp Thứ trưởng nhấn mạnh, các Hội đồng thi phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt kỳ thi.

Theo báo cáo từ Đại học Đà Lạt, kỳ thi năm nay đơn vị đón tiếp 18. 647 thí sinh. Với 20 điểm thi, 609 phòng thi, huy động đến gần 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi (458 cán bộ trường, 773 sinh viên năm cuối, 689 giáo viên mới từ các trường THPT) nên công tác tập huấn, công tác coi thi, chấm thi được nhà trường đặc biệt coi trọng.

Tại buổi làm việc với Trường ĐH Đà Lạt, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao với công tác chuẩn bị, tổ chức đầy tính khoa học, chi tiết của cụm thi số 31 trong việc đón tiếp hơn 18.000 thí sinh.

Hàng loạt các chính sách chăm lo, hỗ trợ thí sinh như: bố trí chỗ ăn ở, xe đưa đón cho các học sinh là người dân tộc, học sinh khó khăn của tỉnh Ninh Thuận về trường dự thi, in về phát hành cẩm nang mùa thi. Ngoài ra có hàng nghìn suất ăn miễn phí, đội xe đưa đón thí sinh của nhà trường…. quan tâm, hỗ trợ đặc biệt đến kỳ thi này.

Thứ trưởng nhấn mạnh với hội đồng thi phải giữ tập trung cao độ
Thứ trưởng nhấn mạnh với hội đồng thi phải giữ tập trung cao độ.

Đặc biệt tại Lâm Đồng kỳ thi này thu hút nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội. Ngoài các đơn vị công an, bộ đội, các doanh nghiệp trên địa bàn còn có sự đóng góp của các tổ chức Phật giáo cũng như Công giáo.

Trao đổi với Sở GD&ĐT Lâm Đồng, Trường ĐH Đà Lạt tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh các đơn vị không được chủ quan, phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt kỳ thi. Đặc biệt công tác tập huấn, nhắc nhở đội ngũ giám thị, cán bộ chấm thi phải hết sức nghiêm túc, thực hiện thật nghiêm và có nguyên tắc các quy chế phòng thi.

GS.TS Nguyễn Đức Hòa- Hiệu trưởng Trường  ĐH Đà Lạt cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng với tiêu chí an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Thứ trưởng động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
Thứ trưởng động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.

Hiệu trưởng cũng cho biết thêm: do đây là năm đầu tiên kỳ thi đổi mới được tổ chức và giao cho các trường tổ chức nên trường hết sức cẩn thận, xây dựng mọi phương án, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. 

Các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình các thí sinh
Các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình các thí sinh.

Cũng trong ngày, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đội ngũ sinh viên tình nguyện, các thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi. Qua đây Thứ trưởng thăm hỏi cũng như động viên các em vững vàng tâm lý tốt chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời đánh giá cao sự nhiệt tình của thanh niên tình nguyện.

Ngọc Hà