Thủ khoa ĐH Ngoại thương TPHCM không bị áp lực trong học tập

(Dân trí)-Nguyễn Huy Quốc không nghĩ mình là thủ khoa ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM khi mục tiêu của em là đậu ĐH. Không bị áp lực trong học tập, giữ được sự thoải mái để tiếp thu bài cách hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của chàng trai chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Thủ khoa ĐH Ngoại thương TPHCM không bị áp lực trong học tập
Nguyễn Huy Quốc - học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM.

“Sau khi nhận được tin mình giành danh hiệu thủ khoa của ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM, em tức tốc gọi điện về quê chia vui cùng cha mẹ. Không tin vào mắt mình với thành tích ấy, dù mục tiêu cụ thể ở từng môn là đạt điểm tối đa, nhưng điều tuyệt vời ấy thì chưa bao giờ có trong suy nghĩ của em”, Quốc vui mừng chia sẻ.

Thành tích 29 điểm (đã làm tròn) với hai điểm 10 môn Toán, và Hóa học, Quốc thi đỗ vào ngành Kinh tế đối ngoại một cách thật ấn tượng. Mục tiêu của Quốc là đỗ đại học, nên bước vào kỳ thi năm nay tâm lý của em khá thoải mái. Thế nhưng, áp lực lớn nhất của chàng thủ khoa chính là môn Vật Lý - môn em rất yêu thích nhưng cũng là nỗi lo của em ở đợt thi khối A.

“Em rất hài lòng với kết quả ở môn Toán và Hóa, vì em nghĩ toán chừng 9 điểm. Môn Vật Lý đạt 8,75, điểm, em cũng hơi tiếc, vì có một số câu em đã được ôn và từng làm qua, nhưng khi vào phòng thi em bị tâm lý quá nên bị sai sót nhiều”, Quốc chia sẻ về bài thi vừa qua.

Kỳ thi khối B, Quốc thi vào ngành Y đa khoa, ĐH Y Huế. Theo anh bạn này thì đó là đợt thi dự phòng, môn Toán và Hóa làm khá tốt, áng chừng đạt 9 điểm ở môn Toán và Hóa nhưng môn Sinh thì không tự tin lắm, đó là môn yếu nhất trong các môn của Quốc.

Trò chuyện với PV Dân trí, Quốc cho biết, từ năm học lớp 10, em đã xác định thi đại học khối A nhưng mãi đến khi bước vào học kỳ 2 năm lớp 12 thì mới quyết định chọn ngành Kinh tế đối ngoại. “Em cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin về ngành mình chọn, em quan tâm đến việc xin việc sau khi ra trường nên sau khi quyết định chọn ngành này thì gia đình và thầy cô đều ủng hộ. Em chọn thi học trong Sài Gòn vì nghĩ đó là môi trường tốt cho khối ngành về Kinh tế”, Quốc chia sẻ về sự lựa chọn ngành thi.

Quốc thừa nhận rằng mình không phải là “mọt sách”, thời gian em dành cho việc học cũng không quá nhiều: “Ở nhà, em học từ 7 giờ tối cho đến tầm 10 giờ là đi ngủ. Mỗi tuần học 6 ngày, ngày chủ nhật em dành cho việc nhà và chơi cầu lông. Học tập không sẽ làm mình rất căng thẳng, em nghĩ làm sao tiếp thu bài hiệu quả là được nên cách cân bằng của em là vừa học vừa chơi”.

Bí quyết học tập của Quốc là học thật tốt lý thuyết sách giáo khoa, lắng nghe thầy cô giảng bài thật kỹ để nắm vững kiến thức ngay tại lớp, về nhà làm hết bài tập được giao rồi mới tìm đến những bài tập nâng cao. Quốc cũng sử dụng Internet làm phương tiện hữu hiệu ôn thi đại học như tìm đề hay, công thức và làm bài thi trực tiếp trên mạng. Từ khi vào học kỳ 2, chàng thủ khoa này bắt đầu cao điểm giải đề thi thử, cứ mỗi ngày giải 1 đề và cố gắng giải đề trong thời gian ngắn nhất có thể. Quốc đặc biệt thích đọc tài liệu liên quan đến môn Vật Lý.
 
Clip thủ khoa Nguyễn Huy Quốc chia sẻ về phương pháp học tập:
 
 
Ở lớp, Quốc rất hào hứng tham gia phong trào văn nghệ và các hoạt động tình nguyện. Quốc đảm nhiệm chức lớp phó văn thể mỹ, mà theo cậu học trò này là vì ham vui, thích ca hát chứ không phải là có năng khiếu gì đặc biệt cả.

Chàng trai với vóc người cao ráo cùng gương mặt sáng cũng sở hữu một thành tích đáng nể thời phổ thông, 3 năm liền là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, với 2 giải Ba và 1 giải Nhì.

Phương châm học tập của Quốc chính là “vượt qua bản thân chứ không vượt qua bạn bè”. Em luôn nhìn vào thành tích của chính mình và đặt mục tiêu vượt qua nó, luôn cố gắng vươn lên và hoàn thiện chính mình.

Gia đình Quốc còn người anh đầu đang học năm 2 Trường CĐ Kinh tế Vinh, người em trai út thì mới vào lớp 1. Bố mẹ Quốc buôn bán nhỏ ở nhà nuôi 3 anh em ăn học. Hiện tại, Quốc đã vào TPHCM ở nhà một người quen và chờ ngày nhập học.

Dự định về con đường phía trước, Quốc chia sẻ, “Em sẽ cố gắng học tiếng Anh thật tốt để hoàn thiện ngoại ngữ của mình. Học tập và tìm kiếm cơ hội du học là ước mơ của em”.

Quốc Anh - Lê Phương