Thủ khoa đầu tiên đạt tổng điểm 29,5

(Dân trí) - Trường ĐH Dược Hà Nội vừa chính thức công bố kết quả thi năm 2013. Theo đó, thủ khoa của trường là em Nguyễn Thanh Tùng, số báo danh 3387, đạt 29,25 điểm (được làm tròn thành 29,5). Tùng là học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Điểm số các môn thi của Nguyễn Thanh Tùng cụ thể như sau: Toán 10; Lý 9,5 và Hóa 9,75 điểm.

Ngoài ra, trường ĐH Dược Hà Nội có 3 á khoa đều đạt 29,0 điểm đó là Nguyễn Viết Nam (SBD 4010), Vũ Thị Duyên (SBD 481) và Nguyễn Văn Đỗ Tuấn (SBD 3329).

Theo dữ liệu của trường thì có hơn 2.500 thí sinh dự thi nhưng có đến 1.164 em có tổng điểm 3 môn (chưa tính điểm ưu tiên) từ 18.0 trở lên. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 24,0 trở lên 786; từ 25,0 trở lên là 607, từ 26 trở lên là 358…

Với mặt bằng điểm thi cao hơn năm trước rất nhiều nên điểm chuẩn của trường chắc chắn sẽ tăng mạnh. Theo số liệu sơ bộ thì ít nhất thí sinh phải đạt điểm thi từ 25,5 hoặc 26 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Dân trí sẽ có phân tích về phổ điểm của trường ĐH Dược Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hùng