Thời tiết mát mẻ, thí sinh thoải mái thi môn cuối

(Dân trí) - Thí sinh hai khối A và A1 vừa hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2014. Các thí sinh thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu sẽ thi trong hai ngày 9 - 10/7/2014.

Sáng nay, thời tiết tại nhiều địa phương đều mát mẻ, các thí sinh tâm trạng phấn khởi đến điểm thi môn cuối cùng của đợt 1, kỳ thi ĐH năm 2014.
 
Ghi nhận tại Thanh Hóa: Từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh đưa đến các Hội đồng thi, với tâm lý thoải mái vì là môn thi cuối cùng nên thí sinh nào cũng tỏ ra tươi cười. Các thí sinh không còn căng thẳng như hai môn thi trước. Các phụ huynh đưa con đi chờ phía bên ngoài cũng thoải mái tâm lý hơn ngày hôm qua.

Thí sinh ĐH Hồng Đức đến điểm thi sớm. (Ảnh: Thái Bá)
Thí sinh ĐH Hồng Đức đến điểm thi sớm. (Ảnh: Thái Bá)

Em Trịnh Kiều Oanh dự thi vào ngành Kế toán Trường ĐH Hồng Đức cho biết: "Hai môn thi của ngày hôm qua em về xem lại kết quả thấy mình làm cũng đạt. Môn thi cuối này em sẽ cố gắng hoàn thành để đạt điểm cao. Tâm lý ngày hôm nay em thấy thoải mái hơn hôm qua, thời tiết cũng rất mát mẻ".

Buổi thi cuối nên dù làm được bài hay không thì các thí sinh cũng kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng. Trong ngày thi hôm qua trời nắng nóng quá, hôm nay mát mẻ hơn nhiều.

Kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Thái Bá)
Kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Thái Bá)

Vừa đưa con đến Hội đồng thi, chị Trần Thị Thanh tâm sự: "12 năm các con khổ công học hành, ngày hôm nay nữa là kết thúc kỳ thi thứ nhất rồi nên phụ huynh chúng tôi cũng bớt được phần nào lo lắng. Chiều hôm qua cháu nhà tôi làm kém môn Lý quá nên hôm nay cháu cũng hơi lo cho môn Hóa. Tôi khuyên con bớt căng thẳng, tự tin, bình tĩnh để làm bài, không nên lo lắng nhiều".

Sáng nay, hơn 1.500 thí sinh tại Thanh Hóa sẽ thi môn cuối cùng là Hóa học.
 
Sáng nay, hàng chục ngàn thí sinh cụm thi Cần Thơ đến các điểm thi dự thi môn cuối cùng là Hóa khối A và Tiếng Anh khối A1. Thời tiết sáng sớm nay tại Cần Thơ khá mát mẻ.
 
Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay 5/7, thời tiết tại Cần Thơ mát mẻ, thí sinh đến các điểm thi trong tâm trạng khá thoải mái, không “căng” như ngày hôm qua vì trời nóng hơn.

Rất nhiều thí sinh đến sớm các điểm thi để chờ hoàn thành môn thi cuối cùng. Trong khi đó, phụ huynh cũng khăn gói sẵn sàng chờ bên ngoài để sau khi con thi xong sẽ về lại quê, kết thúc mấy ngày vất vả ở thành phố.

Các thí sinh
 
Các thí sinh
Các thí sinh cụm thi Cần Thơ sẵn sàng hoàn thành môn thi cuối ĐH đợt 1. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhiều thí sinh chia sẻ, trong 2 môn thi Toán và Vật lý hôm qua, có em làm tốt nên môn thi cuối sáng nay cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng cũng phải cố gắng để hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. "Em có xem bài giải Toán và Vật lý trên mạng hồi tối, thống kê sơ sơ cũng đạt mỗi môn 7 điểm nên hy vọng môn Hóa không khó để có kết quả kỳ thi như ý", một thí sinh quê ở Trà Vinh bày tỏ.

Cũng theo ghi nhận của PV, sáng nay, tình hình giao thông ở Cần Thơ khá thông thoáng, đảm bảo việc đi lại của thí sinh và phụ huynh được an toàn. Tại các điểm thi, tình hình an ninh trật tự ổn định, buổi thi cuối chắc chắc được diễn ra nghiêm túc.

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), sáng nay hơn 27.000 thí sinh bước vào môn thi cuối Hóa học trong kỳ thi tuyển sinh sinh ĐH, CĐ năm nay. Trái với tâm trạng lo lắng, căng thẳng trong ngày thi đầu tiên, các sĩ tử tự tin hơn nhưng vẫn không dấu được tâm trạng hồi hộp.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng đợt 1. (Ảnh: Doãn Công)
Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng đợt 1. (Ảnh: Doãn Công)

Đánh giá về bài thi hôm qua, thí sinh Nguyễn Trường An (ở trị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn) đưa ra quan điểm: Đề thi môn Toán có tính phân loại cao. Riêng 6 câu đầu học sinh trung bình là làm bài được, 3 câu sau phải học sinh khá, giỏi trở lên. Nhất là câu cuối thì chỉ có thí sinh học thật giỏi mới giải được. Trong khi đó, môn Vật lý thi trắc nghiệm nhưng bài tập nhiều và khó nên rất nhiều thí sinh không làm được bài. Làm bài xong nhưng em chưa xem đáp án thế nào, sợ làm không tốt mất tâm lý ảnh hưởng đến môn thi sau.

Tuy nhiên, không ít sĩ tử vẫn tỏ ra rất tâm trạng. (Ảnh: Doãn Công)
Tuy nhiên, không ít sĩ tử vẫn tỏ ra rất tâm trạng. (Ảnh: Doãn Công)

Còn thí sinh Nguyễn Thị Thủy (quê Quảng Ngãi) lại cho rằng đề Toán vừa sức thí sinh. Học lực khá là làm bài 7-8 điểm. Riêng đề Lý bài tập liên quan đến phần Điện nhiều nên phần lớn thí sinh bó tay.

Trong khi đó, các thí sinh vừa bước vào phòng thi, thì nhiều bậc phụ huynh ở các huyện xa thành phố và các tỉnh thành khác, lo chuẩn bị hành trang chờ con thi xong là lên đường về quê.
 
Sáng nay, các thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang tiếp tục đi thi trong thời tiết mát mẻ, khô ráo.
 
Thời tiết mát mẻ, thí sinh thoải mái trong buổi thi cuối
Sáng 5/7, các thí sinh dự thi vào trường ĐH Nha Trang tiếp tục đi thi trong thời tiết mát mẻ, khô ráo. (Ảnh: Viết Hảo)

Báo cáo nhanh của trường ĐH Nha Trang cho biết, trong sáng 5/7, hơn 6.500 thí sinh tiếp tục đến các Hội đồng thi của trường này tại thành phố Nha Trang để dự thi môn cuối của đợt 1 là Hóa học và Ngoại ngữ.

Cũng như ngày 4/7, trên các tuyến đường tại Nha Trang, nhìn chung giao thông đảm bảo, thông thoáng, không có tình trạng ách tắc đường cục bộ. Nhiều phụ huynh cũng đã chủ động chở thí sinh đến điểm thi, dặn dò con em tự tin làm bài cho ngày thi cuối của đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay.

Thời tiết mát mẻ, thí sinh thoải mái trong buổi thi cuối
Sáng 5/7, hơn 6.500 thí sinh tiếp tục đến các Hội đồng thi của trường ĐH Nha Trang để dự thi môn cuối của đợt 1 là Hóa học và Tiếng Anh. (Ảnh: Viết Hảo)

Với các thí sinh dự thi tại các hội đồng thi của trường ĐH Nha Trang một số em đã tranh thủ đi sớm để ôn lại bài, kiểm tra các dụng cụ bút mực, thước kẻ… trước khi đợi giám thị gọi tên vào phòng thi.

Trước đó, sau khi kết thúc 2 môn thi là Toán và Vật lý của ngày thi đầu tiên, tại các Hội đồng thi của Trường ĐH Nha Trang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Nhóm PV