Gia Lai:

Thiếu trầm trọng chỗ lưu trú trong kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai được tổ chức kì thi chung có sự tham gia của hàng nghìn thí sinh từ tỉnh khác, khiến cho nơi lưu trú dành cho cả thí sinh trong và ngoài tỉnh bị thiếu hụt nặng nề.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Gia Lai là tỉnh được chọn là địa điểm tổ chức thi chung của thí sinh 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum do trường ĐH Nông Lâm TPHCM chủ trì. Theo dự kiến, cụm thi số 29 kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Gia Lai có gần 16.000 thí sinh dự thi, theo đó sẽ có hàng nghìn phụ huynh sẽ đưa con em mình đi thi. Ngoài ra, còn có khoảng 2000 cán bộ, giáo viên phục vụ và coi thi. Các thí sinh sẽ được thi tại các trường học trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai).

Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai tổ chức một kỳ thi chung có sự tham gia của các thí sinh và phụ huynh nhiều như thế này. Mặt khác, hệ thống trường ĐH và Cao đẳng tại Gia Lai chỉ có một trường cao đẳng và 1 phân viện của ĐH Nông lâm TPHCM; trước đó, Gia Lai chưa từng tổ chức kỳ thi Đại học nào. Chính vì vậy, sức ép về chỗ ăn, ở cho các thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi là rất lớn đối với cụm thi Gia Lai.

Theo cơ quan chức năng, nếu chỉ dựa vào các cơ sở lưu trú hiện tại trên địa bàn thì không thể đáp ứng đủ cho kỳ thi. Thống kê mới nhất của Sở Công thương Gia Lai cho biết, trên địa bàn TP Pleiku có khoảng 64 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với tổng số 1.608 phòng (2.627 giường).

Không chỉ vậy, hệ thống phòng trọ sinh viên tại địa bàn TP Pleiku cũng không phải là nhiều, nhiều người dân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và chưa biết cách tổ chức ở cho các thí sinh và phụ huynh ở nơi khác đến ở với số lượng quá đông như vậy.

Ngoài thí sinh còn sẽ có hàng nghìn phụ huynh đi kèm khiến chỗ ở bị thiếu trầm trọng (Ảnh minh họa)
Ngoài thí sinh còn sẽ có hàng nghìn phụ huynh đi kèm khiến chỗ ở bị thiếu trầm trọng (Ảnh minh họa)

Một khó khăn nữa chính là Gia Lai và Kon Tum là 2 tỉnh miền núi có địa bàn rất rộng, nhiều huyện cách TP Pleiku lên đến trên 200km. Đặc biệt, trong kỳ thi năm nay có hàng nghìn thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên việc thuê chỗ ở khá nan giải.

Trước tình hình trên, ngày 28/5, Sở Công thương đã có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 52 cơ sở kinh doanh lưu trú đã ký cam kết không nâng giá, niêm yết công khai giá, xét miễn, giảm giá cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Theo thống kê thì số lượng phòng ở mới chỉ đáp ứng được hơn 10% nhu cầu của thí sinh đi thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo không để thí sinh hay phụ huynh nào về TP Pleiku tham dự kỳ thi mà không có nơi lưu trú. Vì vậy, TP Pleiku đang cố gắng vận động các hộ gia đình trên địa bàn sắp xếp chỗ ở cho các thí sinh và phụ huynh. Đồng thời, những trường học không tổ chức thi sẽ được tận dụng làm chỗ ở miễn phí cho các thí sinh và đảm bảo những điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các em.

Thiên Thư