Thiếu tiền học phụ đạo, hàng chục học sinh bị “đuổi” khỏi phòng thi

(Dân trí) - Đang chuẩn bị làm bài kiểm tra cuối kỳ, bất ngờ hàng chục học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã bị đuổi ra khỏi phòng thi vì chưa nộp tiền học phụ đạo.

Trong ngày kiểm tra cuối kỳ môn Văn sáng 5/5 vừa qua, khoảng 50 học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng đã không được làm bài kiểm tra. Chỉ riêng tại lớp 10A2 có 5 học sinh không được dự thi. Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, người trực tiếp đến các phòng mời học sinh ra khỏi phòng thi cho biết: “Theo chỉ đạo của nhà trường, trong ngày thi hôm 5/5, tôi có mời ra khỏi phòng thi chừng 4-5 em vì các em chưa nộp đủ tiền học thêm, vi phạm nề nếp như không đeo bảng tên…”.  

Thiếu tiền học phụ đạo, hàng chục học sinh bị “đuổi” khỏi phòng thi
Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - nơi hàng chục học sinh không được làm bài kiểm tra vì chưa nộp tiền học phụ đạo.

Bức xúc trước việc con mình bị cấm thi, một phụ huynh cho biết: “Tôi đã đóng đầy đủ các khoản nhà trường thông báo vào đầu năm học cho cháu, lúc đó không nghe thông tin phải đóng thêm khoản tiền học thêm nào. Hôm qua bỗng nhiên cháu gọi, khóc và bảo không được thi vì thiếu tiền học thêm. Tôi chạy lên trường để nộp tiền cho cháu được thi nhưng giờ thi đã gần hết”.

Sau khi bị đuổi khỏi phòng thi, nhiều học sinh trong số này đã được nhà trường cho vào thi trở lại vì phụ huynh đã đến nộp tiền kịp thời.

Tuy nhiên, ông Trần An Nhàn - Hiệu phó thứ hai của trường thì lại cho rằng, buổi thi sáng 5/5 được diễn ra bình thường và không có trường hợp nào bị mời ra khỏi phòng thi. Ông Nhàn cho biết thêm, trong nội quy nhà trường có quy định, đối với những học sinh không nộp đủ tiền học bồi dưỡng, học thêm thì sẽ không được thi. Đến khi nào các học sinh này hoàn thành các khoản tiền đó thì nhà trường mới tổ chức cho thi lại vào buổi khác.

Ông Trương Thức - Chánh văn phòng Sở GDĐT Đắk Lắk khẳng định: “Ngành không có quy định nào cấm học sinh không được dự kỳ kiểm tra khi chưa đóng đủ tiền học thêm”. Theo ông Thức, lãnh đạo Trường THPT Phan Đình Phùng đã xác nhận có xảy ra sự việc nói trên. Tuy nhiên, số học sinh bị mời ra khỏi phòng thi chính xác là bao nhiêu thì không nắm được. Sở cũng đã yêu cầu phía nhà trường phải tổ chức cuộc họp kiểm điểm và giải quyết trường hợp một số em không dự thi ngày 5/5.

Thanh Hà