Thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn đang theo học tại trường ĐH Luật Hà Nội

(Dân trí) - Trong danh sách 44 thí sinh được sửa, nâng điểm thi ở Sơn La, có thí sinh N.L.B.N sau khi chấm thẩm định bị giảm 11 điểm, nhưng do thí sinh này xét tuyển theo tổ hợp không “dính” đến môn sửa điểm nên điểm thực vẫn trúng tuyển vào ĐH Luật Hà Nội.

Thí sinh N.L.B.N có số báo danh là 14001557. Điểm chấm lần đầu của thí sinh này như sau:  Toán 9,8; Sử 7,5; Địa 8,25; GDCD 8,0, Ngoại ngữ 9,8.

Điểm chấm thẩm định lại thì giảm 11 điểm ở hai môn Toán và Ngoại ngữ. Cụ thể, Toán nâng từ 5,8 nâng lên 9,8 điểm, Ngoại ngữ từ 2,8  nâng lên 9,8 điểm.

Được biết, khi xét tuyển vào trường ĐH Luật Hà Nội, thí sinh N.L.B.N sử dụng xét tuyển  khối C00 với 3 môn Văn, Sử, Địa. Với tổ hợp này, thí sinh N đạt 23,25 điểm, đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Theo một nguồn tin, thí sinh N.L.B.N là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Sơn La.  N. có bố là  Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai.

Đến thời điểm này, trong 44 thí sinh Sơn La được sửa, nâng điểm thi thì riêng khối trường công an đã trả về địa phương 25 thí sinh; 1 thí sinh ở trường ĐH Y Hà Nội đã bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển vì điểm thực không đủ đỗ; 1 thí sinh đang theo học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội bởi điểm thực vẫn đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Số thí sinh còn lại có thể ở trường quân đội hoặc một số trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các thí sinh còn lại!

Hồng Hạnh