Thí sinh phấn khởi, nhà trường chu đáo

(Dân trí) - Sáng ngày 30/6, thí sinh tại các địa phương đã đến các điểm thi để làm thủ tuc dự thi cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Do công tác chuẩn bị thi của các Hội đồng thi khá chu đáo nên các thí sinh phấn khởi không còn hồi hộp khi bước vào phòng thi.

Theo ghi nhận của PV tại Đắk Lắk , thời tiết sáng sớm trên địa bàn khá mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh và người nhà đến các điểm thi. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh cũng mong muốn đến điểm thi sớm tránh tình trạng tắc đường, ùn ứ giao thông sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và không muốn đến trễ giờ đã quy định.


Các thí sinh đổ về điểm thi rất sớm. (Ảnh: Thúy Diễm)

Các thí sinh đổ về điểm thi rất sớm. (Ảnh: Thúy Diễm)

Thí sinh Cao Thị Nguyên Diệu - Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông) cho biết: “Do điểm thi cách khá xa nơi mình ở trọ nên em buộc phải dậy từ lúc 5h sáng và đi đến các điểm thi để theo dõi các thông tin về số báo danh, tên tuổi, ngày sinh tránh những sự nhầm lẫn đáng tiếc”.

Tương tự thí sinh Nguyễn Thị Đan - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Ea Kar) đến rất sớm tại điểm thi trường ĐH Tây Nguyên xem phòng thi và để thoải mái tinh thần chuẩn bị cho ngày mai thi môn đầu tiên.


Được sự hướng dẫn của các thanh niên tình nguyện. (Ảnh: Thúy Diễm)

Được sự hướng dẫn của các thanh niên tình nguyện. (Ảnh: Thúy Diễm)

Tại các điểm thi lực lượng thanh niên tình nguyện cũng bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các thi sinh tới tham dự kỳ thi.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tại Đắk Lắk có 2 cụm thi với 24.139 thí sinh: cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có 7.306 thí sinh và cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì với 16.833 thí sinh. Mọi bước chuẩn bị từ cơ sở vật chất; Liên kết với các Sở, ban ngành; đảm bảo an ninh tại các điểm thi đều đã được tỉnh quán triệt và tổ chức sẵn sàng chuẩn bị cho những ngày diễn ra kỳ thi.

Sáng 30/6, hơn 18.000 thí sinh tại tỉnh Bình Định háo hức đến các điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi, nhận thẻ dự thi, đính chính sai sót và học quy chế thi.

Thí sinh tại Bình Định thong thả đến trường trong ngày làm thủ tục dự thi
Thí sinh tại Bình Định thong thả đến trường trong ngày làm thủ tục dự thi

Ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi số 43 do ĐH Quy Nhơn chủ trì, thời tiết mát mẻ nên thí sinh và phụ huynh tinh thần phấn chấn đến các điểm thi. Tuy nhiên, không ít học sinh và các bậc phụ huynh tỏ vẻ lo lắng và hồi hội.

Thí sinh Nguyễn Da Dỹ (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu), chia sẻ: “Đây là kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp vừa xét đại học nên em cũng hơi lo lắng nhưng em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt”.

Tuy nhiên, điều mà các bậc phụ huynh lo ngại là thời tiết tại Bình Định những ngày qua rất nắng nóng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh cũng như việc đưa các thí sinh đi lại đi thi.

Ông Hồ Ngọc Tân (68 tuổi, ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) chở cháu gái đi thi cho biết: “Nhà tôi chỉ cách điểm thi chỉ khoảng 15 km nên ông cháu túc tắng đèo nhau bằng xe máy nên cũng hơi cực. May mà hôm nay trời mát mẻ, mong rằng mấy ngày thi cũng mát mẻ để cho các cháu làm bài thi cho tốt chứ như mấy hôm trước nắng kinh khủng”.

Kỳ thi THPT quốc gia, tại cụm thi số 43 do ĐH Quy Nhơn chủ trì, có 13.454 thí sinh dự thi với 16 điểm thi trên địa bàn TP Quy Nhơn. Với cụm thi địa phương do Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Định và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định có 5.003 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp.

Thí sinh được các tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh về phòng thi
Thí sinh được các tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh về phòng thi
Nhiều thí sinh cũng đến điểm thi từ sớm làm thủ tục đăng ký dự thi
Nhiều thí sinh cũng đến điểm thi từ sớm làm thủ tục đăng ký dự thi
Tại cụm thi do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì có hơn 13 nghìn thí sinh dự thi (ảnh Doãn Công)
Tại cụm thi do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì có hơn 13 nghìn thí sinh dự thi (ảnh Doãn Công)

Cùng với thí sinh cả nước, sáng nay 30/6, hơn 8.600 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Cụm thi số 49 do Trường Đại học Nha Trang chủ trì, đã đến 10 điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Nha Trang: Thí sinh háo hức đến sớm làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia. (Thực hiện: Viết Hảo)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay thời tiết tại TP Nha Trang mát mẻ, nắng nhẹ tạo điều kiện tốt cho thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Tại các điểm thi, trường ĐH Nha Trang đã bố trí hàng chục thanh niên tình nguyện để hướng dẫn các sĩ tử đi đúng đường, phòng thi, tầng thi. Nhiều thí sinh và người nhà đã đến điểm thi khá sớm, trước 7h mặc dù thời gian làm thủ tục dự thi và nghe các giám thị phổ biến quy chế thi là 8h cùng ngày.


Không khí làm thủ tục dự thi THPT quốc gia sáng nay 30/6 tại điểm thi ĐH Nha Trang

Không khí làm thủ tục dự thi THPT quốc gia sáng nay 30/6 tại điểm thi ĐH Nha Trang

Năm nay cụm thi số 49 do ĐH Nha Trang chủ trì có 10 điểm thi, trong đó có 3 điểm thi tại Trường Đại học Nha Trang và 7 điểm thi khác đặt tại các trường, gồm: Đại học Thông tin liên lạc, Đại học Khánh Hòa cơ sở 1, Đại học Khánh Hòa cơ sở 2, THPT Hoàng Văn Thụ, THCS Thái Nguyên, trường Dự bị Đại học Trung Ương Nha Trang, THPT Nguyễn Thiện Thuật. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trường Đại học Nha Trang đã huy động 1.100 cán bộ coi thi, hơn 200 cán bộ chấm thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thí sinh dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang háo hức đến sớm làm thủ tục dự thi
Thí sinh dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang háo hức đến sớm làm thủ tục dự thi
Tình nguyện viên hướng dẫn điểm thi cho thí sinh
Tình nguyện viên hướng dẫn điểm thi cho thí sinh
Một nhà sư đi thi tại trường ĐH Nha Trang sáng nay
Một nhà sư đi thi tại trường ĐH Nha Trang sáng nay

Các anh bộ đội tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. (Ảnh: Viết Hảo)

Các anh bộ đội tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. (Ảnh: Viết Hảo)

Theo TS Trần Doãn Hùng, trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đã hoàn tất, sẵn sàng đón thi sinh đến làm thủ tục và dự thi.

“Trong sáng 30/6, các thi sinh sẽ làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Nếu đến hôm đó, thí sinh nào chưa có chỗ ở thì điện thoại ngay đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời”, TS Trần Doãn Hùng - nhấn mạnh. Được biết, Trường Đại học Nha Trang cũng có phương án bố trí phòng thi thấp nhất cho các thí sinh bị khuyết tật, đi lại khó khăn. Những thí sinh này sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ việc di chuyển, đưa đón trong thời gian dự thi.

Cùng với cả nước, sáng nay 30/6, hơn 4.000 thí sinh tỉnh Bạc Liêu đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh đến từ rất sớm để chờ làm thủ tục.

Ghi nhận của PV Dân trí, dù 8h mới đến giờ làm thủ tục dự thi nhưng từ 5- 6h sáng đã có nhiều thí sinh cùng phụ huynh đến các điểm thi. Hầu hết là những thí sinh đi xe máy từ nhà ở các huyện về TP.Bạc Liêu dự thi.

Thí sinh đến từ rất sớm chờ bên ngoài điểm thi tại cơ sở 1- ĐH Bạc Liêu.
Thí sinh đến từ rất sớm chờ bên ngoài điểm thi tại cơ sở 1- ĐH Bạc Liêu.

Chia sẻ với PV, một phụ huynh ở thị xã Giá Rai cho biết, mấy ngày qua, đứa con trai của anh rất nôn nao khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Hôm nay làm thủ tục nhưng chỉ mới 4h sáng đã giục anh đưa đi lên TP.Bạc Liêu để tham dự kỳ thi. “Hy vọng đề thi năm nay sẽ dễ thở để con nó làm được bài, có được một suất đậu tốt nghiệp và đại học”, vị phụ huynh mong mỏi.

Tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh tại điểm thi cơ sở 2- ĐH Bạc Liêu.
Tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh tại điểm thi cơ sở 2- ĐH Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV, thời tiết sáng nay tại Bạc Liêu thuận lợi, trời tương đối mát mẻ, tình hình giao thông thông thoáng do số lượng thí sinh đổ về không nhiều như năm trước.

Thí sinh Bạc Liêu đến làm thủ tục dự thi sáng 30/6. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Bạc Liêu đến làm thủ tục dự thi sáng 30/6. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đúng 8h, tất cả các điểm thi bắt đầu làm thủ tục dự thi cho thí sinh. Các thí sinh được các giám thị thông báo quy chế thi, lịch thi, những vật dụng cấm mang vào phòng thi,… Đến khoảng 8h45 nhiều điểm thi hoàn thành thủ tục dự thi cho thí sinh.

Được biết, tỉnh Bạc Liêu có 8 điểm thi, bao gồm 5 điểm thi xét tốt nghiệp và ĐH, CĐ tổ chức tập trung tại TP.Bạc Liêu do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì; 3 điểm thi xét tốt nghiệp tổ chức tại thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và TP.Bạc Liêu do Sở GD-ĐT Bạc Liêu chủ trì.

Không khí làm thủ tục dự thi tại tỉnh Bạc Liêu. (Thực hiện: Huỳnh Hải)

Ghi nhận của PV tại tỉnh Cà Mau, sáng nay 30/6, hơn 7.000 thí sinh cũng đến các điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016. Năm nay, tỉnh Cà Mau lần đầu tiên tổ chức thi và có cụm thi ĐH do Trường ĐH Y dược Cần Thơ chủ trì.

Cà Mau thuộc cụm thi số 70, với 7 điểm thi đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Trường THPT Cà Mau, Trường THPT Nguyễn Việt Khái, Trường THPT Lý Văn Lâm, Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Tỉnh huy động khoảng 400 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi.

Qua thống kê, môn Toán có 7.446 thí sinh đăng ký dự thi; Ngữ văn có 7.468 thí sinh, Vật lý có 2.849 thí sinh; Hóa Học có 3.676 thí sinh; Sinh học có 2.273 thí sinh; Lịch sử có 2.639 thí sinh; Địa lý có 3.699 thí sinh, Tiếng Anh có 1.257 thí sinh.

Sáng nay, gần 19.000 thí sinh trên địa bàn Quảng Nam đã đến các địa điểm tổ chức thi để đăng ký dự thi. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong số gần 19.000 thí sinh có 2 địa điểm thi được tổ chức thi tập trung là TP Tam Kỳ và Hội An.

Trong số đó, có hơn 14.000 thí sinh dự thi (tỉ lệ 75,5%) để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ được tổ chức thi chủ yếu tại TP Tam Kỳ. Còn hơn 4.500 thí sinh dự thi (tỉ lệ 24,5%) chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi tại TP Tam Kỳ
Các tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi tại TP Tam Kỳ

Tại TP Hội An rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt đông đủ từ sớm tại các cụm thi để làm thủ tục. Các tình nguyện viên, tổ chức Đoàn cũng đã có mặt từ rất sớm để sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.

Đưa con đến điểm thi chờ đợi từ khá sớm, bà Lê Thị Lan (trú xã Đại Hiệp, Đại Lộc) chia sẻ: “Con cô học trường THPT Lương Thúc Trì, Đại Lộc, cô dậy từ rất sớm để đưa cháu đến đây dự thi. Nhà trọ cũng đã thuê với giá 50 ngàn/1 ngày/1 người, thời tiết nóng bức thế này cực cho mấy cháu nhưng vì tương lai nên ráng chịu. Hy vọng ngày mai cháu sẽ thi thật tốt để còn xét tuyển vào đại học nữa”.


Rất đông thí sinh đến địa điểm thi tại trường ĐH Phan Châu Trinh (Hội An) để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)

Rất đông thí sinh đến địa điểm thi tại trường ĐH Phan Châu Trinh (Hội An) để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)

Bạn Clâu Liên (trú huyện Đông Giang, Quảng Nam), thí sinh tại cụm thi CĐ Điện lực miền Trung cho biết: “Em đăng ký dự thi THPT và đại học với nguyện vọng được làm giáo viên. Em và bạn bè đã đến đây từ rất sớm, cả ba đều ở chung với nhau trong ký túc xá của trường Cao đẳng kỹ thuật. Hiện em đã chuẩn bị khá kỹ những kiến thức cho kỳ thi nhưng cũng chưa biết thế nào”.

Tại TP Tam Kỳ, dù trời nóng bức nhưng các thí sinh cũng đã đến các điểm thi làm thủ tục để ngày mai (1/7) thi khá đầy đủ. Sau khi làm thủ tục xong, bạn Lâm Thi Na (trú huyện Tiên Phước) chia sẻ: “Em mong ước sau này trở thành cô giáo dạy tiếng Anh nên em đăng ký thi vào khối D. Hy vọng em sẽ vượt qua được kỳ thi khó khăn này”.

Nhóm PV