Thí sinh Ninh Bình, Hà Tĩnh kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Chiều 10/6, hơn 10.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành buổi thi môn Tiếng Anh. Đây là môn thi cuối cùng của thí sinh đại trà, đề thi vừa sức nên thí sinh thoải mái kết thúc kỳ thi.

Môn Tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Ninh Bình có thời gian làm bài là 60 phút. Do trời nắng nóng nên các thí sinh phải làm bài trong tiết trời oi bức, ngột ngạt. Tiếng Anh là môn thi cuối cùng nên nhiều thí sinh cũng có tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, nhiều thí sinh cũng lo lắng vì môn này không phải là môn sở trường.
 
Các thí sinh xem lại bài thi tại điểm thi trường THPT Hoa Lư A
Các thí sinh xem lại bài thi tại điểm thi trường THPT Hoa Lư A

Kết thúc thời gian làm bài, các thí sinh rời phòng thi trong tâm lý thoải mái. Khảo sát của Dân trí tại điểm thi trường THPT Hoa Lư A, các thí sinh nhận định đề thi môn Tiếng Anh vừa sức, thời gian 60 phút đủ làm xong hết được các câu hỏi.

Nhiều thí sinh làm xong sớm còn có thời gian chép lại đề vào giấy nháp. Em Phạm Thị Kim Ngọc chia sẻ: “Em làm xong bài thi vẫn còn thời gian, ngồi chép lại đề để về nhờ cô giáo giải, đối chiếu kết quả bài làm xem đúng được bao nhiêu câu”.

Cũng theo em Ngọc đề thi Tiếng Anh năm nay không quá khó so với những năm trước. Ngọc cho rằng nhiều câu hỏi còn dễ hơn. “Thấy các bạn ai cũng nói là làm xong hết được bài thi. Nhiều bạn rất tự tin với bài làm” - Ngọc nói.

Chia sẻ về đề thi, em Bùi Quang Hữu cho hay, đề thi Tiếng Anh năm nay có các phần như: chọn từ, điền vào chỗ trống, phần viết… Các phần Hữu đều làm xong, riêng phần viết, thí sinh này cho biết chưa hoàn thành xong vì không còn đủ thời gian làm bài.
 
“Phần viết này em làm không xong hết được nên không tự tin vào bài thi của mình lắm. Các phần khác em chắc chắn được khoảng 80%” - Hữu nói.

Thí sinh kết thúc môn thi tại điểm thi trường THPT Hoa Lư A trong tâm lý thoải mái. (Ảnh: Thái Bá)
Thí sinh kết thúc môn thi tại điểm thi trường THPT Hoa Lư A trong tâm lý thoải mái. (Ảnh: Thái Bá)

Kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh thi vào lớp 10 THPT đại trà của Ninh Bình đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh. Dự kiến sẽ có gần 70% trong tổng số các thí sinh dự thi được tuyển chọn. Ngày mai (11/6), các thí sinh thi vào trường THPT chuyên sẽ thi các môn chuyên và không chuyên.
 
Trong chiều nay, thời tiết tại Hà Tĩnh bớt oi bức sau trận mưa kéo dài hơn 20 phút trước khi các thí sinh bước vào phòng thi. Ở phía ngoài, thời tiết hạ nhiệt khiến các bậc phụ huynh cũng bớt căng thẳng.
 
Môn thi Toán với thời gian 90 phút là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Tĩnh. Trong buổi thi sáng, nhiều thí sinh làm được bài, chính vì vậy đã giảm áp lực tâm lý cho thí sinh trong môn thi cuối. 
Các thí sinh kết thúc môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Phượng Vũ)
Các thí sinh kết thúc môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Phượng Vũ)
 
Phụ huynh Trần Thị Lương (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Ra khỏi phòng thi cháu cho biết 2 môn thi trước, làm được 70%- 80% yêu cầu của đề ra, chúng tôi cũng yên tâm. Hy vọng đề thi toán cũng không quá hóc búa, đánh đố các cháu".
Các thí sinh thảo luận sau khi rời phòng thi.
Các thí sinh thảo luận sau khi rời phòng thi.
 
Đúng 16h, các thí sinh hoàn thành bài thi và rời khỏi hội đồng thi. Đề thi toán được chia làm 2 dạng đề, mỗi đề có 5 câu. Theo nhiều thí sinh cho biết: Đề thi mang tính chất đại trà. Tuy nhiên riêng câu 4c hình học và câu 5, nhiều thí sinh không hoàn thành được bài thi.
 
Đề thi môn Toán
 
Đề thi môn Toán
Đề thi môn Toán.
 
Em Nguyễn Thị Tường Vy chia sẻ: "Em mất gần 60 phút để hoàn thành câu 4c, và không kịp hoàn thành câu 5. Nhưng không chắc chắn đáp án".
 
Một thầy giáo nhận xét: Đề thi mang tính chất đại trà đối với câu trên nhưng có tính phân loại ở 2 câu cuối. Học sinh có học lực khá mới hy vọng làm hết bài thi. Nhưng các em học mức trung bình khá trở lên cũng có thể làm được 60% - 80% đề ra.
 

 
Nhóm PV