Thí sinh họ Thân, họ Vũ có điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2016

Họ Thân, họ Vũ là những họ có điểm thi cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Những người tên Thy và tên Huyền là những người có điểm cao nhất trong kỳ thi năm nay, theo một thống kê của Trường ĐH FPT.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. (Ảnh: Đinh Tuấn)
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. (Ảnh: Đinh Tuấn)

Thống kê của Trường ĐH FPT từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, họ Thân là họ có điểm trung bình các môn thi cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua.

Theo đó, có 610 người họ Thân tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 với điểm trung bình là 4,9.

Tiếp theo là họ Doãn cũng có điểm trung bình các môn là 4,9. Họ Doãn có 458 người tham dự kỳ thi năm nay.

Họ Nguyễn, họ đông nhất tại Việt Nam có 252.997 người tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. Điểm trung bình của các thí sinh mang họ này là 4,74, xếp thứ 22.

Nếu tính riêng những họ có từ 1.000 người tham dự kỳ thi trở lên thì họ Vũ là họ có điểm trung bình cao nhất năm nay, đạt 4,89 điểm. Họ Vũ cũng xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng chung.

Tên Thy, Huyền điểm cao nhất

Thống kê theo tên cũng cho thấy những kết quả thú vị.

Theo đó, với những tên phổ biến (từ 10.000 trở lên) thì những người tên Huyền là những người có điểm cao nhất năm nay, đạt 4,96 điểm.

Tiếp theo là những tên như Trang (4,94), Anh (4,92), Thảo (4,91), Linh (4,89), Phương (4,89).

Trong khi đó, nếu tính chung thì những người tên Thy là những người có điểm trung bình cao nhất với 5,13 điểm. Có tổng cộng 511 người tên Thy tham dự kỳ thi.

Tiếp theo là những tên như Khuê (5,08), Uyên (5,05), Diệp (5,03)…

Thống kê này cũng cho thấy, điểm trung bình môn ngoại ngữ khá thấp. Những người họ Thân có điểm trung bình cao nhất thì môn ngoại ngữ chỉ đạt trung bình 3,3 điểm.

Những người tên Thy có điểm trung bình cao nhất cũng chỉ có điểm trung bình môn ngoại ngữ là 4,37 điểm.

Những người tên Huyền có điểm trung bình môn ngoại ngữ chỉ là 3,3 điểm.

Những con số thống kê thú vị này được ông Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT chia sẻ trên facebook cá nhân ông. Thông tin này đã được nhiều người tham gia bàn luận.

Theo VNN