Thí sinh chật vật đội mưa tới làm thủ tục dự thi

(Dân trí) - Cơn mưa to vào buổi sáng ngày 30/6 khiến hàng ngàn thí sinh tại Hà Nội, Thanh Hóa gặp khó khăn trong việc đi lại, tìm phòng thi...


Thí sinh đội mưa tới làm giấy tờ tại điểm thi Đại học Thủy lợi (Hà Nội). (Ảnh: Mai Châm)

Thí sinh đội mưa tới làm giấy tờ tại điểm thi Đại học Thủy lợi (Hà Nội). (Ảnh: Mai Châm)

Trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, các thí sinh tại Hà Nội gặp phải cơn mưa to. Mưa đến bất chợt khiến các thí sinh và người nhà gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và tìm địa điểm phòng thi.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Đại học Thủy lợi (Hà Nội) chạy đầu trần dưới mưa do không có sự chuẩn bị từ trước. Một số thí sinh khác dùng bao dựng giấy báo dự thi để che chắn. Trong khí đó, những thí sinh có người nhà đi kèm được chăm lo kĩ càng hơn.

Là một trong những thí sinh đến sớm, may mắn khỏi cơn mưa nặng hạt, em Nguyền Thị Hồng Quỳnh chia sẻ: "Em tới trường thi từ 6h nên không bị dính mưa, nhưng em cũng lo rằng cứ mưa kéo dài như thế này thì lúc về không biết phải làm sao. Em hi vọng mấy ngày thi sẽ không còn mưa để việc đi lại được thuận tiện".

Hà Nội: Thí sinh chật vật đội mưa tới làm thủ tục dự thi. (Thực hiện: Hà Trang)

Bác Kiều Thuận, phụ huynh đưa con đi thi tại điểm trường ĐH Thủy lợi cho hay: "Vừa thấy có cơn mưa tôi đã tạt vào lề đường mua áo mưa cho cháu nhưng vẫn cứ lo. Cháu nhà tôi sức khỏe yếu, sợ cháu bị cảm sốt thì sẽ ảnh hưởng lớn tới việc thi cử lần này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trời mưa thì các cháu ngồi phòng thi cũng đỡ nóng nực hơn".

Cơn mưa nặng hạt sáng 30/6 gây trở ngại cho thí sinh tới nhận phòng thi.
Cơn mưa nặng hạt sáng 30/6 gây trở ngại cho thí sinh tới nhận phòng thi.
Nhiều thí sinh để đầu trần chạy mưa.
Nhiều thí sinh để đầu trần chạy mưa.
Thí sinh chật vật đội mưa tới làm thủ tục dự thi - 4
Hối hả tới phòng thi.
Hối hả tới phòng thi.
Mưa to trên sân trường khiến các thí sinh chật vật
Mưa to trên sân trường khiến các thí sinh chật vật
Thí sinh dùng bao đựng giấy tờ để che mưa
Thí sinh dùng bao đựng giấy tờ để che mưa
7h30, phòng thi vẫn còn vắng vẻ. Thí sinh đến muộn do mưa to.
7h30, phòng thi vẫn còn vắng vẻ. Thí sinh đến muộn do mưa to.
Nhiều thí sinh bị ướt sũng vì mưa gió.
Nhiều thí sinh bị ướt sũng vì mưa gió.
Thí sinh chật vật đội mưa tới làm thủ tục dự thi - 10
Gần 8h, thí sinh mới đến đông đủ
Gần 8h, thí sinh mới đến đông đủ
Thí sinh dò số báo danh trước cửa phòng thi
Thí sinh dò số báo danh trước cửa phòng thi
Đúng 8h, các giám thị điểm danh thí sinh tại phòng thi.
Đúng 8h, các giám thị điểm danh thí sinh tại phòng thi.

(Ảnh: Mai Châm)

(Ảnh: Mai Châm)

Cũng trong sáng nay, tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa trời mưa to khiến thí sinh di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại thành phố Thanh Hóa vào thời điểm đầu giờ buổi sáng ngày 30/6, trời đổ mưa to khiến các thí sinh di chuyển đến điểm thi để làm thủ tục, kiểm tra hồ sơ và học quy chế thi gặp nhiều khó khăn.


Thời tiết mưa khiến việc di chuyển của thí sinh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Duy Tuyên)

Thời tiết mưa khiến việc di chuyển của thí sinh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Duy Tuyên)

Tại một số Hội đồng thi như Trường ĐH Hồng Đức, trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn… nhiều phụ huynh đã đội mưa đưa thí sinh đến sớm để tránh tắc đường.

Sau khi thí sinh vào phòng thi học quy chế, các phụ huynh mang áo mưa đứng đợi con em ở ngoài điểm thi. Trời mưa khiến nhiều bậc phụ huynh phải vất vả tìm chỗ trú mưa. Nhiều thí sinh đến điểm thi học quy chế muộn vì thời tiết mưa to.

Thí sinh đội mưa đến điểm thi
Thí sinh đội mưa đến điểm thi

Phụ huynh đội mưa đứng chờ con em làm thủ tục. (Ảnh: Duy Tuyên)

Phụ huynh đội mưa đứng chờ con em làm thủ tục. (Ảnh: Duy Tuyên)

Theo thống kê từ cụm thi do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì, trong ngày đầu tiên làm thủ tục thi, tại cụm thi này có 20.010/20278 thí sinh đến làm thủ tục và học quy chế thi đạt tỷ lệ 98,68%. Tại cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa không tiến hành thống kê số lượng thí sinh đến làm thủ tục và học quy chế thi.

Qua kiểm tra hồ sơ thí sinh tại các cụm thi do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì có một số sai sót về ảnh, tên tuổi thí sinh và trước đó có 7 trường hợp và trong buổi sáng làm thủ tục thi có thêm 1 trường hợp nhập nhầm môn thi đã được điều chỉnh kịp thời.

Mai Châm - Duy Tuyên