Thí sinh bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ công trình xây dựng

(Dân trí) - Tại điểm thi Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, số 220 Trần Bình Trọng Phường 4, quận 5 TPHCM thuộc cụm thi trường ĐH Sài Gòn nhiều thí sinh, phụ huynh than phiền tiếng ồn từ công trình sát điểm thi khiến cho các sĩ tử không thể nào tập trung vào làm bài

Theo quan sát, ngay bên phải trường Trung học Thực hành Sài Gòn là công trình khu phức hợp căn hộ cao cấp văn phòng và thương mại dịch vụ đang xây dựng tại số 290 An Dương Vương, phường 4 (quận 5). Do công trình không hoàn toàn nằm ngoài mặt tiền, các phía còn lại tiếp giáp với điểm thi Trường trung học thực hành Sài Gòn. Chỉ cách nhau một bức tường đủ thứ tiếng inh ỏi hỗn loạn từ việc công trình xây dựng đang hành hạ và trở thành "nỗi ám ảnh" với các thí sinh tại điểm thi.

Điểm thi trường Trung học thực hành Sài Gòn nơi các thí sinh đang bị tiếng ồn công trình tra tấn.
Điểm thi trường Trung học thực hành Sài Gòn nơi các thí sinh đang bị tiếng ồn công trình "tra tấn".

Theo ghi nhận của phóng viên thì toàn bộ khu vực thi này bị ảnh hưởng trực tiếp từ tiếng ồn, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các thí sinh ngay dãy nhà sát bên công trình. Các thí sinh cho rằng không thể dời điểm thi nhưng vì sao công trình không có thể tạm ngừng trong một thời gian ngắn.

Thí sinh Lê Thị Phương Trinh, học sinh trường THPT Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: “Em thi ngay sát bên công trình, trong ngày thi  đầu tiên em phải chịu đứng đủ thứ tiếng ồn, khiến em không thể tập trung làm bài được. Không chỉ có mỗi tiếng ồn liên hồi mà cộng thêm mùi xăng, dầu khiến càng làm cho em hết sức khó chịu. Em không muốn hôm nay và những ngày tiếp phải chịu đựng cảnh này nữa”.

Đủ mọi thứ tiếng ồn từ máy khoan, cần cẩu, xe ben, máy xúc... đang thi nhau tra tấn những thí sinh ở đây. Những tiếng ồn này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới các thí sinh đang làm bài mà ảnh hưởng cho nhiều bậc phụ huynh đưa con đi thi.

Bà Nguyễn Thị Tám, ở Huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa cháu đi thi cho biết: “Mới có một ngày ngồi trước mà đủ thứ tiếng ồn, ngoài đường thì xe cộ, bên trong lâu lâu lại nghe ầm ầm liên hồi, khiến tối về mà đầu óc vẫn quay cuồng. Mình ở ngoài còn nghe vậy không biết các cháu ở trong thì làm sao chịu nổi để làm bài nữa. Tôi không muốn công trình học tập 12 năm trời của cháu mình lại trôi xuống sông từ những âm thanh này”.

Công trình đang xây dựng ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh
Công trình đang xây dựng ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh

Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ hi hết sức quan trọng với thí sinh bởi bước qua cuộc thi này, đánh dấu một bước ngoặt lớn của cuộc đời mỗi người. Để chuẩn bị cho kỳ thi này các thí sinh đã dài công đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên chuẩn bị kỹ tới đâu thì cung cần tới các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thế nên với đủ mọi tiếng ồn tra tấn như vậy nhiều thí sinh không thể tập trung 100% trí lực để làm bài.

Với vẻ mặt đầy bức xúc, chiến sĩ tiếp sức mùa thi Phương Anh người trực trước điểm thi Trường trung học thực hành Sài Gòn nói: “Tiếng ồn ầm ầm, tụi mình ở đây còn khó chịu thì thí sinh làm sao chịu đựng được, cần có ngay một biện pháp nào đó chứ không thể để tình trạng này tiếp diễn trong mấy ngày thi tới được nữa”.

Sáng nay, công trình xây dựng vẫn hoạt động gây tiếng ồn
Sáng nay, công trình xây dựng vẫn hoạt động gây tiếng ồn

Liên quan đến việc này, chiều qua (1/7) Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM đã có công văn gửi UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 cụm thi liên tỉnh tại TPHCM, UBND quận 5 và UBND phường 4 quận 5 đề nghị công trình tạm dừng vài ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay công trình xây dựng vẫn hoạt động bình thường.

Xuân Duy - Lê Phương

 

 

 

.