Thi lớp 10 Hà Nội: 28 cán bộ coi thi vắng mặt, phải dùng nhân lực dự phòng

(Dân trí) - Sáng 18/7, thí sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội làm bài thi môn cuối. Đặc biệt sáng nay, 28 cán bộ coi thi vắng mặt khiến các điểm thi phải sử dụng nhân lực dự phòng.

Thông tin trên được Sở GD&ĐT Hà Nội tổng hợp nhanh từ 172 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố. 

Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 sáng 18/7, có 476 thí sinh không tham gia làm bài.

Đặc biệt, 4 em vi phạm quy chế và 28 cán bộ coi thi vắng mặt.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do có lực lượng cán bộ dự phòng và một số được điều động thay thế nên vẫn đảm bảo quy chế.

Thi lớp 10 Hà Nội: 28 cán bộ coi thi vắng mặt, phải dùng nhân lực dự phòng - 1

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay. 

Trước đó, tại Hội nghị Hướng dẫn công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non, do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vào đầu tháng 6/2020, Phó Giám đốc Sở GD cho biết, dự kiến sẽ điều động khoảng 1 vạn cán bộ giáo viên nhân cấp THPT, GDTX và THCS phục vụ cho kì thi này.

Do đó, ông lưu ý các trường không cho giáo viên nghỉ mát hoặc làm việc khác trong thời gian diễn ra kì thi.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề rà soát giáo viên làm công tác thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi & Kiểm định Chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, ngoài rà soát học sinh lớp 12, hệ thống cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường sẽ làm công tác thi.

“Sở GD&ĐT Hà Nội đã rà soát cho thấy, đội ngũ cấp THPT có 8 nghìn CBGV và 20.000 cán bộ giáo viên cấp THCS. Đây là nguồn nhân lực dùng để tổ chức các quy trình trong kì thi năm 2020.

Ngoài ra, Sở cũng tăng cường các công tác khác như thanh tra và các mặt kĩ thuật của từng bộ phận rất chi tiết”, ông Toản nói.

Thi lớp 10 Hà Nội: 28 cán bộ coi thi vắng mặt, phải dùng nhân lực dự phòng - 2

Trong cả 3 buổi thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội, chỉ duy nhất buổi thi môn Toán vắng đến 28 cán bộ làm công tác thi.

Được biết, trong cả 3 buổi thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội, chỉ duy nhất buổi thi môn Toán vắng đến 28 cán bộ làm công tác thi. Các buổi thi khác không vắng cán bộ nào.

Về vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các cán bộ này vắng có lí do. Trung bình khoảng 6 điểm vắng một cán bộ coi thi. Các điểm thi đều có cán bộ coi thi dự phòng theo quy chế. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/7, với gần 89.000 thí sinh tham dự, tăng gần 4.000 thí sinh so với năm ngoái.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng khu vực tuyển sinh.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên. Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

Kết thúc môn thi cuối vào các trường THPT công lập, chiều nay (18/7), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục làm bài thi các môn chuyên.

Mỹ Hà