Thi lại đại học, vẫn đỗ thủ khoa

(Dân trí) - Khi đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, vì một số lý do cá nhân, em Thái Quang Lợi đã nghỉ học để thi lại vào Trường ĐH Quảng Bình. Kết quả trên mức mong đợi khi em đỗ thủ khoa khối A của trường này với 25 điểm.

Các điểm từng môn của chàng thủ khoa quê ở thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) là: Toán 9 điểm, Vật Lý 7,5 và Hóa học 8,5.
 
“Nhận được kết quả thi đại học, em và ba vui lắm và không nghĩ rằng mình đạt số điểm như vậy, em sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học để ba được vui” - em Thái Quang Lợi tâm sự.
 
Nuôi quyết tâm thi lại đại học
 
Quang Lợi kể lại: "Khi em nghỉ học, ba em buồn lắm, nhưng sau đó, ba đã động viên em nên thi lại để học và lấy bằng đại học. Em thương ba nhiều lắm và không muốn ba buồn nên đã quyết tâm làm hồ sơ thi lại vào ngành Sư phạm Toán của Trường ĐH Quảng Bình và ĐH Y dược Huế.
 
Thi lại đại học, vẫn đỗ thủ khoa

Thái Quang Lợi đỗ thủ khoa khối A Trường ĐH Quảng Bình với 25 điểm khi thi vào ngành Sư phạm Toán của trường.
 
Khi bắt tay vào ôn thi lại đại học, Lợi gặp không ít khó khăn vì em đã quên mất một số kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, em đã tự tìm tài liệu và nhớ lại các công thức giải bài tập. Ngoài ra, Lợi bỏ công sưu tầm các đề thi đại học của nhiều năm trước để về giải nhằm hệ thống lại kiến thức cho mình.

Qua lần thi đầu tiên, em đã có kinh nghiệm nên không cảm thấy bị áp lực mà rất tự tin bước vào kỳ thi. “Theo dõi đề thi mấy năm gần đây, em thấy đề ra đều bám sát chương trình học phổ thông nên đã cố gắng học kỹ các nội dung trong sách và giải thêm các dạng bài tập cơ bản. Em nghĩ rằng mình đã nắm chắc kiến thức thì khi đi thi không có lý do gì mà lo lắng làm ảnh hưởng đến kết qủa bài thi. Trước khi vào phòng thi, em luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái, thư giãn để có thể tập trung làm bài tốt nhất” - Lợi bộc bạch.  

Chia sẻ với PV Dân trí về bí quyết học tập, Lợi cho rằng, các môn học tự nhiên luôn yêu cầu người học phải nắm vững các kiến thức cơ bản, nhất là công thức giải bài tập, sau đó cần tổng hợp các kiến thức sao cho dễ hiểu nhất. Bên cạnh đó, cần phát huy tính tư duy, sáng tạo trong giải các bài tập, thử lựa chọn nhiều cách giải khác nhau để tìm ra kết quả… Ý thức được điều này, Lợi thường học kỹ các nội dung trong sách giáo khoa, nhớ lại những kiến thức thầy, cô dạy ở trên lớp, kết hợp với các sách tham khảo để nghiên cứu cách triển khai rồi sau đó tìm cho mình cách giải phù hợp nhất. Em cho biết rất ít khi  học trên mạng, mà chủ yếu học trong SGK, thỉnh thoảng thì nhờ bạn tìm các đề thi sau đó in ra để mang về tự học.

Lợi cho biết: Sau khi nhập học, em sẽ tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho ba.

Lợi cho biết: "Sau khi nhập học, em sẽ tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho ba".

“Hôm nhận được kết quả thi trường công bố, em cảm thấy rất vui và không nghĩ mình đạt được số điểm như vậy. Nhưng điều em hạnh phúc nhất là thấy ba vui cười, và luôn sát cánh động viên em cố gắng trong học tập. Em rất thích học Toán nên đã chọn thi vào ngành sư phạm Toán của Trường ĐH Quảng Bình” - Lợi chia sẻ.

Không chỉ đỗ thủ khoa khối A Trường ĐH Quảng Bình, Lợi còn dự thi vào khối B, Trường ĐH Y Dược Huế và cũng đạt số điểm khá cao 21,50 điểm.

“Sẽ kiếm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho ba”

Quyết tâm hoàn thành chương trình đại học nhưng Lợi cũng đang lo lắng vì sắp tới ba em sẽ rất vất vả khi phải nuôi cả hai anh em theo học. Mẹ em bị bệnh nặng rồi mất khi em học lớp 9, nên ba em phải đảm nhận hai vai trò vừa làm cha và làm “mẹ” để nuôi anh em Lợi khôn lớn, trưởng thành.

Chú Thái Quang Lập (ba của Lợi) là bệnh binh nên sức khỏe rất yếu và thường xuyên đau ốm mỗi khi thời tiết thay đổi. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và đồng lương bệnh binh ít ỏi, nhiều lúc không đủ chu cấp cho con theo học.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, anh em Lợi đều vượt khó vươn lên và học rất giỏi.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, anh em Lợi đều vượt khó vươn lên và học rất giỏi.

Thấu hiểu sự khó khăn của ba, hai anh em Lợi đều là học sinh khá giỏi của Trường THPT Lệ Thủy. Kết quả 12 năm học phổ thông, Lợi luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Ngoài ra, em cũng được chọn vào đội thi học sinh giỏi và giành giải Nhì môn Toán lớp 11, giải Ba lớp 12. Em trai Lợi là Thái Quang Phú cũng học rất giỏi. Phú vừa hoàn thành xong năm học thứ nhất Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Chia sẻ về những dự định của mình sắp tới, Lợi cho biết: "Sau khi nhập học em sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền tự trang trải việc học. Trước đây, một mình em học đại học thì ba đỡ vất vả hơn nhưng bây giờ gánh nặng đó lại tăng lên gấp đôi. Em sẽ quyết tâm học thật tốt để sớm ra trường, xin việc đi làm đỡ đần cho ba."

Đăng Đức