Thi IELTS - đừng để “nước tới chân mới chạy”

Hiện nay, IELTS được hầu hết các nước trên thế giới công nhận với kỷ lục của năm 2011 là hơn 1,7 triệu thí sinh dự thi. Riêng tại Việt Nam, Hội đồng Anh cho biết trong năm 2011 - 2012, số lượng thí sinh đăng ký thi IELTS đã tăng tới 14% so với năm trước đó.

Chứng chỉ quốc tế IELTS (International English Language Testing System) ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết đối với người chuẩn bị du học, định cư và làm việc ở nước ngoài. Tại những nước không nói tiếng Anh như Việt Nam, người lấy chứng chỉ IELTS cần đầu tư nhiều thời gian cho việc học và luyện thi để đạt được kết quả như mong đợi. Vì vậy, nếu có ý định lấy chứng chỉ IELTS, bạn cần chủ động lên kế hoạch cho “hành trình” này.

Nên bắt tay vào học tiếng Anh càng sớm càng tốt

Ông Joshua Klass, giáo viên Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) cho biết IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế một cách tổng quát và dành cho thí sinh có trình độ tiếng Anh đạt mức cao cấp (Upper-inter), có khả năng vận dụng ngữ pháp và vốn từ một cách hợp lý, linh động.

“Để giảm thiểu sức ép từ kỳ thi, học viên nên bắt tay vào học tiếng Anh càng sớm càng tốt với phương pháp học tập phù hợp chứ đừng để tình trạng nước đến chân mới chạy”, ông Joshua Klass nói.

Cần có kế hoạch chủ động học tập trước kỳ thi IELTS.
Cần có kế hoạch chủ động học tập trước kỳ thi IELTS.

Theo kinh nghiệm của những người đã vượt qua kỳ thi IELTS, trước kỳ thi cần có một kế hoạch học tập và ôn luyện cụ thể. Những hoạt động thực hành tiếng Anh như xem một mẩu tin tức, chương trình truyền hình bằng tiếng Anh hoặc tự dịch sang tiếng Anh sẽ giúp cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Ngoài ra, cần bổ sung vốn từ vựng để bài thi đạt điểm cao. Ở phần thi viết đòi hỏi viết theo một cấu trúc chặt chẽ giữ các đoạn, tránh sự rời rạc và nên tận dụng những câu trúc mà mình nắm chắc chắn.

“Mỗi người học cần biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để khắc phục, bởi thế cần một quá trình ôn luyện chủ động. Như vậy, mỗi người cần tìm được nơi học phù hợp, phát huy tốt nhất khả năng của mình và tránh được những lỗi hay gặp thì kỳ thi IELTS không còn quá nan giản”, bạn Trịnh Ngọc Linh, 22 tuổi tại TPHCM cho biết.

Trang bị các kỹ năng Anh ngữ cần thiết

Mới đây, VUS và Hội đồng Anh (British Council) đã ký kết hợp tác chính thức công nhận VUS trở thành “Trung tâm Ủy thác Khảo thí IELTS chính thức của Hội Đồng Anh” - với quy mô tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam. Việc hợp tác này mang đến nhiều lợi ích rất thiết thực cho học viên VUS trong việc học thi để lấy chứng chỉ quốc tế quan trọng này.

Bên cạnh chương trình đào tạo và luyện thi IELTS chuyên nghiệp, bài bản với nguồn tư liệu phong phú do Hội đồng Anh cung cấp, học viên VUS còn có lợi thế vượt trội khi kỳ thi IELTS được tổ chức ngay tại các trung tâm của VUS và được tiếp cận với các đề thi thử chính thức của hội đồng thi. Đặc biệt, nhiều giáo viên của trung tâm là giám khảo của kỳ thi IELTS sẽ hỗ trợ sâu sát cho học viên về các yêu cầu của bài thi.

Không giống với các dạng bài thi khác, IELTS đánh giá các kỹ năng của học viên một cách độc lập. Việc ôn luyện đòi hỏi phát triển chuyên sâu 4 kỹ năng quan trọng nghe, nói, đọc, viết và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước kỳ thi.

Là người đã trải nghiệm việc học IELTS tại VUS Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM, Minh Châu, học sinh lớp 11, chia sẻ lớp học của mình thường rất vui và sôi nổi. Việc lồng ghép các đoạn phim về lời khuyên của các chuyên gia, giáo viên trong chương trình sẽ rất hữu ích cho học viên trong kỳ thi. Thế nên chỉ một thời gian ngắn theo học, Minh Châu đã thấy tự tin hơn rất nhiều.

Cũng như suy nghĩ của Châu, các học viên khác để cảm nhận rõ điều này trong từng buổi học được thiết kế với nhiều hoạt động học tập sinh động như thuyết trình, thảo luận nhóm và giàu tính học thuật giúp mỗi học viên được khuyến khích thể hiện hết khả năng Anh ngữ của mìnhh.

Với những lợi thế đó, học viên không chỉ vượt trội trong việc lấy chứng chỉ IELTS với kết quả tốt mà còn có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học tập và làm việc quốc tế.

Hội thảo “Khám phá bí quyết thi IELTS đạt điểm cao” và “Trải nghiệm kỳ thi thử IELTS với mẫu đề chính thức từ Hội đồng Anh” sẽ được VUS và Hội đồng Anh phối hợp tổ chức trong 2 ngày 19/10 & 20/10 với sự tham gia trình bày của các chuyên gia về IELTS quốc tế để giúp học viên hiểu rõ hơn về kỳ thi này. Để đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh Anh Văn Hội Việt Mỹ, ĐT: 08 3925 9889.