Theo chân học sinh đầu tiên tốt nghiệp khóa 1 của "ngôi trường hạnh phúc"

(Dân trí) - Nguyễn Đức Thành là người học sinh đã đặt những bước chân đầu tiên đến với ngôi trường mang tên TH School. Trải qua hơn 670 ngày học tập, em đã cùng các bạn bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp trong ngày 21/6/2018. Sự trưởng thành của em và các bạn học sinh TH School đã đánh dấu một hành trình phát triển nhanh chóng và vượt bậc của mô hình giáo dục độc đáo này.


Là học sinh mang mã số K1 – 01, Nguyễn Đức Thành cũng đồng thời là một trong hai MC dẫn dắt Lễ Tốt nghiệp khóa 1 của Hệ thống trường TH School.

Là học sinh mang mã số K1 – 01, Nguyễn Đức Thành cũng đồng thời là một trong hai MC dẫn dắt Lễ Tốt nghiệp khóa 1 của Hệ thống trường TH School.

Ngày chia tay tuổi học trò của Đức Thành và bạn bè diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động khi các em lần lượt được ôn lại những kỷ niệm từ buổi ban đầu khi bước chân tới ngôi trường độc đáo này cách đây hai năm. Các em được gặp lại thầy Hiệu trưởng đầu tiên, được chiêm ngưỡng lại nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc của hơn 670 ngày trong thước phim hoài niệm.


Đức Thành xúc động lên tặng hoa tri ân thầy Hiệu trưởng đầu tiên của TH School

Đức Thành xúc động lên tặng hoa tri ân thầy Hiệu trưởng đầu tiên của TH School

Tình yêu thương là điều em cảm nhận rõ ràng nhất khi học tập tại TH School. Đây là ngôi trường trang bị cho em hành trang tri thức của tương lai nhưng cũng là mái ấm, là ngôi nhà ấm áp, chở che. Với hành trang hội nhập quốc tế cùng điểm tựa vững chắc là tình yêu thương, em tin tưởng rằng mỗi học sinh TH School khi bước ra cuộc đời lớn đều sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để chạm tay tới ước mơ của mình trong tương lai”, Đức Thành tự tin thể hiện quyết tâm khi đứng trên bục phát biểu trong ngày lễ trọng đại của em.


Đại diện cho 21 bạn học sinh thế hệ đầu tiên, Đức Thành đã gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tập thể thầy cô và đặc biệt là nhà sáng lập TH School cũng như thể hiện quyết tâm học tập, phấn đấu trong tương lai.

Đại diện cho 21 bạn học sinh thế hệ đầu tiên, Đức Thành đã gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tập thể thầy cô và đặc biệt là nhà sáng lập TH School cũng như thể hiện quyết tâm học tập, phấn đấu trong tương lai.

Với Đức Thành và các bạn đồng lứa, hai năm học tập tại TH School vừa là một thử thách vừa là một cơ hội khi được theo học tại ngôi trường với mô hình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp giữa nền giáo dục quốc tế tiên tiến và tinh hoa Việt Nam học. Và hôm nay các em đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp – phần thưởng dành cho những người dũng cảm, dám chấp nhận thử thách, dám đương đầu với những khó khăn.


Lần lượt các bạn học sinh TH School được xướng tên lên sân khấu để nhận bằng Tốt nghiệp từ Thầy Tổng hiệu trưởng Pete Kennedy

Lần lượt các bạn học sinh TH School được xướng tên lên sân khấu để nhận bằng Tốt nghiệp từ Thầy Tổng hiệu trưởng Pete Kennedy


Đức Thành hạnh phúc nhận bó hoa chúc mừng tốt nghiệp từ chính tay Nhà sáng lập Hệ thống Trường TH School, bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH.

Đức Thành hạnh phúc nhận bó hoa chúc mừng tốt nghiệp từ chính tay Nhà sáng lập Hệ thống Trường TH School, bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH.

Với những tấm bằng quốc tế A level, thế hệ học sinh đầu tiên của TH School ngày hôm nay đã phần nào khẳng định sự đúng đắn của mô hình trường TH School. Một mô hình giáo dục đã và đang phát huy hiệu quả trong việc phát triển toàn diện, nâng cao tầm vóc và trí tuệ Việt.


Khoảnh khắc trọng đại đánh dấu sự trưởng thành của 21 học sinh lớp 12, khóa đầu tiên tốt nghiệp tại TH School đồng thời thể hiện sự phát triển đầy hứa hẹn của mô hình giáo dục TH School trong tương lai.

Khoảnh khắc trọng đại đánh dấu sự trưởng thành của 21 học sinh lớp 12, khóa đầu tiên tốt nghiệp tại TH School đồng thời thể hiện sự phát triển đầy hứa hẹn của mô hình giáo dục TH School trong tương lai.

Như lời bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH và là nhà sáng lập TH School chia sẻ, thì điều quan trọng nhất mà TH School đã chuẩn bị cho các em là sự tự tin và tấm lòng sáng: “Tự tin rồi thì phải có sự đam mê, đam mê nghề mình chọn, khi đã có sự đam mê rồi thì mình phải có sự quyết tâm, kiên nghị đến cùng để theo đuổi lý tưởng đó. Cuộc sống ngoài sự tự tin, khả năng thì còn cần giữ cho tâm mình sáng. Học sinh TH School ra đời, phải có tự tin vào bản thân, mình phải ước mơ hoài bão, mình phải có tâm sáng dẫn. Ngôi trường đã dạy các con trở thành những người nhân văn thì không có gì là các con không thể khi điều mong muốn của các con là chính đáng”.


Chủ tịch Tập đoàn TH cùng lên sân khấu, hát chia tay thế hệ học sinh đầu tiên của TH School. Đối với 21 bạn học sinh lớp 12, bà Thái Hương chính là một người mẹ, một người bác luôn yêu thương, quan tâm và chỉ bảo điều hay lẽ phải.

Chủ tịch Tập đoàn TH cùng lên sân khấu, hát chia tay thế hệ học sinh đầu tiên của TH School. Đối với 21 bạn học sinh lớp 12, bà Thái Hương chính là một người mẹ, một người bác luôn yêu thương, quan tâm và chỉ bảo điều hay lẽ phải.

Chính sự năng động, thái độ làm chủ bản thân của các em đã giúp học sinh TH School dành được những học bổng có giá trị từ Đại học SOKA (Mỹ), Đại học International college of liberal arts ICLA (Nhật Bản), trường Đại học Bedfordshire (Anh Quốc), Trường Kinh doanh Niels Brock (Đan Mạch), Đại học Angelo State (bang Texas) và đại học News Brunswick (Canada) liên doanh với Đại học Ngoại thương và nhiều trường đại học trong nước như NEU, FPT...


Thế hệ học sinh đầu tiên của Hệ thống Trường TH School đã sẵn sàng bước ra biển lớn để thực hiện ước mơ, hoài bão và góp một phần nhỏ bé để thực hiện sứ mệnh phát triển đất nước trong tương lai.

Thế hệ học sinh đầu tiên của Hệ thống Trường TH School đã sẵn sàng bước ra biển lớn để thực hiện ước mơ, hoài bão và góp một phần nhỏ bé để thực hiện sứ mệnh phát triển đất nước trong tương lai.

TN