Thêm clip học sinh chui túi nilon qua dòng nước lũ tại Điện Biên

(Dân trí) - Người dân ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa cung cấp thêm clip học sinh chui túi được quay trước đó.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 6/9, Anh Vừ A Giống, Trưởng Bản Huổi Hạ cho biết, hiện tại nước lũ ở suối Nậm Chim, đoạn qua bản Huổi Hạ đang rút nhưng vẫn còn rất nguy hiểm.

Clip học sinh chui trong túi nilon để được đưa qua suối mùa lũ

Được biết, ngày 5/9, một số báo chí đăng tải clip và hình ảnh học sinh chui qua túi nilon để vượt lũ tới trường tại bản Huổi Hạ, xã Na Sang. Một số người cho rằng hình ảnh này có tính sắp đặt, không có thật.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Dân trí, trước đó, vào ngày 31/8, một tài khoản facebook đã đăng tải clip tương tự lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV Dân trí, một người dân ở xã Na Sang (xin giấu tên) cho biết, mình có clip này từ khoảng 1 tuần trước. “Mình đã tìm trong điện thoại xem quay ngày nào nhưng không có ghi ngày (?!). Tuy nhiên, ngày 3/9, phóng viên của một số báo mới vào bản Huổi Hạ để quay. Còn clip của mình có từ khoảng 1 tuần trước và mình nhớ không nhầm thì đã đăng tải trên mạng xã hội ngày 31/8".

Người này cũng khẳng định clip này hoàn toàn không phải clip của đoàn báo chí.

Trong clip mà người dân quay trước đó là cảnh 3 người đàn ông đẩy túi nilon, bên trong có học sinh để vượt suối lũ. Một giọng nữ nói to: "vừa cả cặp cả người trong bao" (túi nilon- PV). Hoặc: "Sống rồi, sống rồi"! Ghi nhận từ clip, có túi nilon chứa đến 2 bé gái bên trong.

Bên cạnh đó, một clip ghi lại cảnh nam phóng viên cùng Trưởng bản Vừ A Giống cố gắng vượt lũ qua suối bằng bè nhưng rất khó khăn, thậm chí một trong hai người bị trượt chân, suýt lộn nhào xuống dòng lũ vì nước quá chảy xiết.

Cảnh chèo bè đu dây qua dòng nước lũ rất nguy hiểm tại Điện Biên

Trả lời PV Dân trí trước đó, A Giống cho hay, việc cho trẻ con chui vào túi bóng vào mùa lũ là bất đắc dĩ. Mỗi trẻ phải ngồi trong túi tầm 4-5 phút vì phải đi vòng vòng. Các cháu cũng sợ lắm vì khó thở nhưng phương pháp này còn an toàn hơn khi sử dụng bè bởi có thể kéo xuôi theo dòng nước và lựa lựa để đi vòng, tránh các đoạn chảy xiết.

Giống cho biết, người dân cũng có làm bè, khi đi, phải có người kéo dây để bè sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi dùng bè rất mất an toàn bởi dễ bị lật ở những đoạn chảy xiết hoặc dây dễ bị đứt.

“Lúc dây đứt mà trôi bè đi thì không biết làm sao. Cho nên người lớn mới dám đi hoặc trẻ nào gan dạ lắm mới dám. Bản thân nhiều bố mẹ cũng không muốn cho các cháu vượt suối bằng cách đó vì nguy hiểm lắm”, A Giống nói.

Mỹ Hà