Bình Định:

“Thầy trò đánh nhau trên bục giảng”: Thống nhất hình thức kỷ luật thầy giáo

(Dân trí) - Chiều 23/2, ông Đào Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định cho biết: Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã họp thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Trần Anh Tuấn và báo cáo về Sở.

Ông Tuấn cho rằng, trong vụ việc này, cả thầy và trò đều sai phạm; việc xử lý sẽ nghiêm khắc, trên cơ sở giáo dục chung. Tuy nhiên, hôm nay là chủ nhật nên chưa công bố thông tin.

Trong khi đó, đại diện Trường THPT Nguyễn Huệ khẳng định, sẽ không kỷ luật học sinh quay clip “thầy đánh trò, trò đánh trả lại thầy”. Tuy nhiên, học sinh này bị phê bình trước lớp vì phạm quy chế sử dụng điện thoại trong lớp học. Riêng 2 học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long có hành vi đánh lại giáo viên, nhà trường sẽ đưa ra hình thức kỷ luật sau khi xử lý đối với thầy Tuấn. 

Về việc nhà trường chưa thể cung cấp hình thức kỷ luật cho các cơ quan báo chí, bởi đây là vấn đề nhạy cảm. Trường phải có văn bản báo cáo Sở GD-ĐT Bình Định rồi mới cung cấp thông tin chính thức.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 17/2/2014, trên Youtube xuất hiện clip ghi lại cảnh một thầy giáo trẻ tát liên tiếp vào mặt 2 học sinh. Sau đó, sự việc được xác định xảy ra trong giờ học môn Hóa học ngày 20/1 tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định). Theo đó, giáo viên hợp đồng Trần Anh Tuấn đã tát liên tiếp vào đầu và mặt 2 học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long. Bức xúc quá nên em Long lên gối đánh trả lại thầy giáo.
 

Doãn Công