Phú Yên:

Thầy trò bức xúc vì trại lợn gây ô nhiễm kéo dài

(Dân trí) - Hơn 1 tháng nay, thầy trò Trường THPT Phan Bội Châu và người dân tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đang phải gánh chịu mùi hôi nồng nặc, khó chịu bốc ra từ trang trại chăn nuôi lợn gần khu dân cư của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Nguyên.

Phú Yên: Thầy trò cùng người dân bức xúc vì trại lợn gây ô nhiễm kéo dài.

Nhà trường và người dân ở đây lo ngại, nếu không sớm có biện pháp xử lý đối với công ty này để mùi hôi tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, sức khỏe của các em và mọi người xung quanh.

Nhà cách trang trại nuôi lợn hơn 600m, bà Phan Thị Hài, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa bức xúc nói: “Chẳng ai chịu được mùi hôi thối phát ra. Đặc biệt, tầm 4 giờ chiều khi gió nam thổi mạnh mùi hôi càng khủng khiếp hơn. Vì vậy chúng tôi phải đóng cửa kín mít hoặc đi...lánh nạn”.


Trại lợn của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Nguyên đã không thực hiện đúng với bản cam kết bảo vệ môi trường.

Trại lợn của công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Nguyên đã không thực hiện đúng với bản cam kết bảo vệ môi trường.

Ông Hà Văn Tiếp, người cùng khu phố Trung Hòa cho biết thêm, từ khi trang trại lợn hoạt động vào năm 2015, cũng là lúc không khí không còn trong lành như trước. Tuy nhiên báo động từ cuối tháng 7 đến nay mùi hôi thối quá mức chịu đựng. Bà con đã gặp chủ trang trại phản ánh, nhưng họ chưa xử lý dứt điểm.

Không chỉ các hộ dân ở khu phố Trung Hòa bị “tra tấn”, hàng trăm học sinh, giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu cũng phải “bịt mũi” vì không chịu được.

Ông Huỳnh Ngọc Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho biết: "Trang trại nuôi lợn nằm phía sau nhà trường, nên mùi nước thải nồng nặc ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của thầy cô trong trường. Tầm 4 giờ chiều là cả thầy cả trò phải bịt mũi mà học… Giờ mà hỏi bất cứ một em học sinh trong trường này đều mong muốn giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Mong các cấp các ngành sớm can thiệp để trả lại không khí trong lành cho mọi người ở đây."


Trại lợn nuôi gần khu dân cư, trường học nhưng công ty không đảm bảo các nguyên tắc xử lý nước thải, mùi hôi.

Trại lợn nuôi gần khu dân cư, trường học nhưng công ty không đảm bảo các nguyên tắc xử lý nước thải, mùi hôi.

Trả lời nguyên nhân trại lợn gây ô nhiễm, ông Huỳnh Duy Khánh, giám đốc công ty Khánh Nguyên cho biết: "Trang trại cách xa khu dân cư và trường học khoảng 600m. Hiện trang trại nuôi khoảng 1.100 con lợn thịt được 4,5 tháng.

Để xử lý chất thải, công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và 3 bể xử lý. Tuy nhiên, từ ngày 28/7 đến nay, do sự cố xảy ra tại 1 trong 3 bể xử lý chất thải nên phát sinh mùi hôi. Trước mắt, công ty đã dùng men vi sinh xử lý tạm thời chất thải phát sinh. Đến khi xuất chuồng toàn bộ số lợn, chúng tôi cam kết sẽ xây dựng lại hệ thống xử lý chất thải."

Trao đổi về vấn đề trại lợn gây ô nhiễm, ông Phan Thế Lựu, Phó trưởng Phòng phụ trách Tài nguyên & Môi trường huyện Sơn Hòa cho biết, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân, Phòng đã phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra tại hiện trường. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện trang trại không thực hiện đúng cam kết đánh giá tác động môi trường mà UBND huyện Sơn Hòa đã phê duyệt.

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, trang trại có sử dụng đệm lót sinh học, nhưng thực tế họ không sử dụng mà nuôi với hình thức đơn giản là dội nước.

Về nguyên nhân phát sinh bốc mùi hôi thối là do đường dẫn thu gom chất thải của trang trại hở, kết hợp với 1/3 bể xử lý chất thải bị hư hỏng nên nước thải từ việc nuôi lợn được xả trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, có 6 cánh quạt hút mùi từ trong chuồng lợn đẩy trực tiếp ra ngoài môi trường mà không qua xử lý nên mùi rất nặng và khó chịu.

"Phòng đã yêu cầu trang trại khắc phục trước ngày 30/8 tuy nhiên, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Do đó, chúng tôi đã tham mưu UBND huyện xử phạt hành chính, nếu trong thời gian đến ông Khánh không giải quyết dứt điểm thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn”, ông Lựu cho biết thêm.

Trung Thi