Hàn Quốc:

Thầy hiệu trưởng sáng tác bài hát giúp học sinh cai nghiện game

(Dân trí) - Thầy Bang Seoung-ho, 54 tuổi, hiệu trưởng Trường Bách khoa Ahyeon (Seoul, Hàn Quốc) bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau khi sáng tác bài hát “Không thuốc lá” để giúp học sinh bỏ thuốc lá. Sắp tới, thầy sẽ sáng tác bài hát mới để giúp các học sinh chữa bệnh nghiện game.

Thầy Bang tâm sự: "Tôi tin rằng tình yêu thương và sự tôn trọng sẽ giúp giải quyết hầu hết những hành vi lầm đường lạc lối của tuổi mới lớn, trong đó có việc hút thuốc lá và chơi game trực tuyến”.

Thầy nói thêm rằng, ngày nay học sinh chịu áp lực khủng khiếp, không chỉ từ việc học mà còn từ việc bị bạn bè bắt nạt, bị bố mẹ và giáo viên o ép, những người này chỉ cần các em vâng lời mà không phản kháng.

Thầy Bang Seoung-ho, 54 tuổi, hiệu trưởng Trường Bách khoa Ahyeon. (Ảnh: Korea Times)
Thầy Bang Seoung-ho, 54 tuổi, hiệu trưởng Trường Bách khoa Ahyeon. (Ảnh: Korea Times)

Thầy Bang lý giải: "Học sinh tuổi teen tìm đến thuốc lá và nghiện game trực tuyến bởi vì các em muốn quên đi giây phút thực tại. Các em hút thuốc lá và chơi game là để đối phó với cảm giác căng thẳng khi không nhận được trợ giúp của người lớn”

Chính vì vậy, các nhà giáo dục cần hướng dẫn các em đi đúng hướng bằng cách tỏ ra yêu thương các em hơn là khiến các em sợ hãi.

Niềm tin của thầy Bang về phương pháp giáo dục này càng mạnh mẽ hơn sau khi thầy sáng tác bài hát “Không thuốc lá” vào năm 2014, khi thầy là hiệu trưởng Trường Trung học Junghwa ở đông Seoul.

Bài hát “Không thuốc lá” có những câu như: "Tôi biết rằng em đang tìm kiếm những gì em bị từ chối: tình yêu thương và sự quan tâm. Tôi xin lỗi vì không yêu thương em sớm hơn. Đừng lo lắng. Tôi tin tưởng ở em. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua”. Những ca từ này lan truyền cảm giác tích cực đến những học sinh và giáo viên. Các giáo viên cũng thừa nhận rằng không một hình phạt thể xác nào, hay lời cảnh báo nào có thể hiệu quả hơn bài hát này: sau khi bài hát ra đời năm 2014, tỷ lệ học sinh hút thuốc ở học sinh trường Junghwa và Ahyeon giảm xuống còn dưới 10%.

Ở bài hát sắp tới, thầy Bang có cảm hứng sáng tác vì được các phụ huynh ủng hộ sau khi thầy đã chữa được chứng nghiện game ở học sinh trường Ahyeon bằng cách lắp đặt phòng máy tính nơi học sinh có thể chơi game thoải mái.

Thầy Bang giải thích: "Tôi cố gắng kết hợp chơi với học bằng cách đưa các trò chơi vào bài học trong đó học sinh có thể vừa chơi vừa học từ tiếng Anh, ngữ pháp và bài luận tiếng Hàn.

Thoạt đầu khi tôi thông báo về kế hoạch lắp đặt phòng máy tính trong trường, các bậc phụ huynh rất giận dữ, nói rằng tôi đang làm hư bọn trẻ. Nhưng sau khi thấy bọn trẻ học được trách nhiệm và tìm thấy niềm vui thích học tập thông qua các trò game, phụ huynh lại cảm ơn tôi vì cách tiếp cận rất hiệu quả".

Nói về chứng “nghiện game”, thầy Bang kết luận rằng, không phải là cấm các em học sinh chơi game, mà điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng các em cam kết sẽ hạn chế thời gian chơi game của mình.

Xuân Vũ

Theo Korea Times