Vụ lọt đề thi lớp 10 tại Hà Nội: Do thầy giáo coi thi tung lên mạng

(Dân trí) - Chiều nay (7/6), các thí sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội, thời gian làm bài 120 phút. Khoảng 1 tiếng sau khi làm bài, một bức ảnh đề Toán được đăng tải trên mạng xã hội. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận với PV Dân trí: Đã xác định được người làm lọt đề thi.

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay (7/6), ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận đề thi Toán bị lọt ra ngoài khi chưa kết thúc thời gian làm bài thi.

“Chúng tôi đã phát hiện ra thầy giáo tại điểm thi Trường THPT Vân Nội đã chụp ảnh đề Toán tung lên mạng sau thời gian làm bài khoảng hơn 1 tiếng. Thầy giáo này sẽ bị xử lý kỉ luật theo quy chế thi”, ông Đại cho hay.

Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận: Giáo viên Nông Hoàng Phúc, giáo viên Trường THCS Mai Đình - Sóc Sơn là cán bộ coi thi số 2 của điểm thi THPT Vân Nội đã mang điện thoại vào phòng thi truyền đề ra ngoài.

Giáo viên này đã khai nhận hành vi và thừa nhận mình cũng là người đã tung đề thi Ngữ Văn lên mạng vào sáng nay.

Đây là hiện tượng để lọt đề thi. Việc này không ảnh hưởng đến kết quả bài thi của thí sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với Công an Hà Nội để điều tra mở rộng.

Đề thi Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội xuất hiện sau thời gian làm bài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ được xác định do thầy giáo chụp ảnh và tung lên mạng xã hội.
Đề thi Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội xuất hiện sau thời gian làm bài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ được xác định do thầy giáo chụp ảnh và tung lên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng hơn 14h chiều 7/6, tức ngay sau khi thí sinh vào phòng thi, trên mạng xã hội lan truyền đề thi môn Toán.

Đề thi này khá mờ. Góc bên trái tờ đề ghi “Đề số 1”, “Đề chính thức” bằng nét bút bi.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi trên hoàn toàn không phải đề thi chính thức của kì tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay do chỉ có một đề (không đánh số thứ tự 1, 2...) và trình bày đề thi không đúng quy cách.

Như vậy, đề thi bị lọt ra ngoài là vào khoảng thời gian sau khi các thí sinh làm bài đã hơn 1 tiếng đồng hồ.

Trước đó, vào sáng nay 7/6, Sở GD&ĐT cũng xác nhận đề thi Ngữ Văn bị lộ sau thời gian làm bài của thí sinh khoảng 60 phút.

Đề thi Toán (bên trái) lan truyền trên mạng lúc đầu được xác định là đề giả.
Đề thi Toán (bên trái) lan truyền trên mạng lúc đầu được xác định là đề giả.

Trước đó, trả lời PV Dân trí, ông Đại cũng cho biết, hiện chưa có kết quả điều tra về đối tượng tung đề Văn.

Tuy nhiên, có thể có người sử dụng công nghệ cao để truyền đề ra ngoài. Nhưng không thể gọi đó là lộ đề bởi nếu lộ, đề phải xuất hiện trước kì thi.

Việc có công nghệ truyền đề ra ngoài hay không, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra”, ông Đại cho hay.

Về câu hỏi, có thể do điểm thi nào đó lỏng lẻo, để học sinh mang đề thi ra ngoài, trong khi theo quy định, thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp sau khi đã nộp bài?

Ông Đại cho biết thêm, nếu cơ quan an ninh tìm ra trường hợp này, điểm thi đó chắc chắn phải bị kỉ luật theo quy chế.

Nếu phát hiện được người tuồn đề thì sẽ xác minh thêm về động cơ, mục đích việc tuồn đề. Còn nếu thí sinh tuồn đề thì sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi.

Mỹ Hà