Hà Nội:

Thầy giáo coi thi tung đề lên mạng đang bị tạm giữ tại công an

(Dân trí) - Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thầy giáo làm lọt cả đề thi Văn và Toán lên mạng là cán bộ coi thi được điều động thay thế. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện giáo viên này đang được tạm giữ tại công an huyện Đông Anh.

Trao đổi với PV Dân trí trưa nay (8/6), ông Phạm Văn Đại cho biết: Thầy giáo Nông Hoàng Phúc, giáo viên Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) - người mang điện thoại vào phòng thi truyền đề ra ngoài gây xôn xao mạng xã hội là cán bộ coi thi số 2 của điểm thi Trường THPT Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội). Thầy Phúc là cán bộ thay thế.

Cụ thể theo ông Đại, giáo viên Phúc được điều động để thay thế cho một giáo viên của điểm thi nghỉ đột xuất trước ngày thi.

“Tuy nhiên, giáo viên Phúc đã chụp ảnh đề để gửi cho người khác. Sự việc hiện đang được Thanh tra Sở phối hợp cùng cơ quan công an điều tra mở rộng”, ông Đại cho biết.

Đề Toán được lan truyền trên mạng xã hội khi kì thi mới được khoảng 1/2 thời gian khiến phụ huynh lo lắng.
Đề Toán được lan truyền trên mạng xã hội khi kì thi mới được khoảng 1/2 thời gian khiến phụ huynh lo lắng.

Như Dân trí đưa tin trước đó, vào sáng 7/6, Sở GD&ĐT cũng xác nhận đề thi Ngữ Văn bị lộ sau thời gian làm bài của thí sinh khoảng 60 phút.

Chiều 7/6, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi thí sinh vào phòng thi môn thứ 2 vào buổi chiều, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền đề thi môn Toán.

Cuối giờ chiều 7/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức họp báo và công bố giáo viên Nông Hoàng Phúc thừa nhận mình là người đã tung cả đề thi Ngữ Văn và đề thi Toán lên mạng gây xôn xao dư luận.

Căn cứ vào thời gian đề thi được đăng tải lên mạng xã hội, Sở GD&ĐT xác nhận, đề bị “lọt” chứ không bị “lộ” nên sẽ không ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi.

Trả lời về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, Thông tư 11/2017 của bộ Công an về danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành GD&ĐTcó quy định rõ về độ mật.

“Nếu thầy giáo này được cơ quan điều tra xác định có lỗi trong việc để lọt thông tin có độ mật chưa được phép công bố (vì chưa hết 2/3 thời gian làm bài) thì có thể bị xem xét xử lý hình sự ở hành vi làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo đó, điểm b, khoản 2, Điều 337 quy định người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm lộ bí mật Nhà nước thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm”, Luật sư Thơm cho hay.

Cụ thể, theo Luật sư Thơm, ở khoản 5, Điều 1 của thông tư này quy định: Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi và các tài liệu liên quan kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Mật.

Ở đây, đề thi tuyển sinh được coi là mật vì thuộc "các tài liệu liên quan" đến kỳ thi tuyển sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện giáo viên Phúc đang được tạm giữ tại công an huyện Đông Anh. Việc xử lý ra sao, phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Mỹ Hà