Thanh Hóa:

Thanh tra danh sách khoản thu “khủng” của một trường tiểu học

(Dân trí) - Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về danh sách những khoản thu đầu năm học tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa đã nắm được thông tin và thành lập đoàn kiểm tra xác minh vấn đề này.

Theo bảng danh sách viết tay được cho là do phụ huynh ghi lại tại cuộc họp cha mẹ học sinh lớp 1, đầu năm học 2016-2017 tại Trường Tiểu học Minh Khai 2, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Danh sách này sau khi đưa lên mạng xã hội đã thu hút nhiều người xem và bày tỏ quan điểm bức xúc trước các khoản thu vô lý do nhà trường đặt ra.


Danh sách các khoản thu đăng trên mạng xã hội.

Danh sách các khoản thu đăng trên mạng xã hội.

Dựa theo bảng danh sách này, thì có đến 22 khoản thu với tổng số tiền mà mỗi bậc phụ huynh có con em theo học lớp 1 tại đây phải nộp tiền đầu năm cho con là hơn 7,5 triệu đồng.

Cụ thể có các khoản như: Tiền bán trú: 500.000đ, ghế: 40.000đ, áo đồng phục 320.000đ, sách mua nhà trường 390.000đ, kỹ năng sống 450.000đ/năm, tiền Chữ thập đỏ 10.000đ/năm, quỹ đội 30.000đ/năm, học Tiếng Anh: 450.000đ/năm, quỹ hội cha mẹ học sinh 170.000đ/năm, xã hội hóa giáo dục 400.000đ/năm, ngoại khóa 50.000đ/năm, Vndue: 90.000đ/năm, vệ sinh nhà trường: 130.000đ/năm, trông trẻ (dạy buổi chiều): 1.584.000đ/năm, hỗ trợ nhà bếp 396.000đ/năm, giấy kiểm tra: 50.000đ/năm, vệ sinh lớp học 150.000đ/năm, quỹ lớp 400.000đ/năm, phô tô 100.000đ/năm, máy chiếu: 400.000đ/ năm, điều hòa 500-800.000đ (tùy lớp), bảo hiểm y tế 570.000đ/năm.

Tổng số tiền theo danh sách thông báo nêu trên là 7.510.000đ/năm đối với học sinh lớp 1. Vào đầu năm học là thời điểm mà phụ huynh lo lắng với các khoản đóng góp cho con em đến trường.

Nhiều phụ huynh thắc mắc, điều bất hợp lý ở đây là cùng hệ thống giáo dục nhưng có những trường đặt ra các khoản thu khác nhau, liệu với số tiền nêu trên, nhà trường có lạm thu?

Mặc dù bức xúc với các khoản thu vô lý khi tham gia họp phụ huynh, nhưng hầu hết các bậc phụ huynh không giám có ý kiến vì con em mình đang học tại trường, sợ giáo viên có ác cảm với con mình. Hơn nữa, các trường khi họp phụ huynh không có thông báo các khoản thu bằng văn bản mà chủ yếu là do các phụ huynh tự ghi chép hoặc nghe rồi đến trường đóng góp cho con em.

Trường Tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa
Trường Tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa

Ông Tạ Hồng Lựu - Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa khẳng định với phóng viên Dân trí, Phòng đã nắm được thông tin về sự việc trên. Chỗ trường Tiểu học Minh Khai 2, tôi đã giao ban với lãnh đạo phòng xong, kết thúc giao ban, nghe thông tin đó tôi đã giao cho anh em Phòng ra quyết định, chiều nay (ngày 3/10) để xuống làm việc với trường xem thực hư phản ánh của mạng xã hội như thế nào.

Liên quan đến việc Phòng GD-ĐT thành phố tiến hành kiểm tra tại Trường Tiểu học Minh Khai 2, thì thông tin phản ánh nêu trên là đưa lên mạng xã hội Face book. Tuy nhiên, theo ông Lựu, thực ra việc kiểm tra của Phòng không cần có phản ánh của phụ huynh, chỉ cần nghe nói chúng tôi cũng sẽ kiểm tra. Tôi đang cho soạn văn bản quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra, có kết quả chúng tôi sẽ thông tin lại luôn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề nêu trên.

Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm 2016