Thành lập Đại học Luật đầu tiên của miền Trung

(Dân trí) - Ngày 28/3, tại TP Huế đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập trường Đại học Luật (thuộc Đại học Huế). Đây là trường Đại học Luật đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TS. Phạm Xuân Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đọc quyết định công bố Đại học Luật (thuộc Đại học Huế) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, vào ngày 3/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Huế.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định thành lập Đại học Luật.

Đại học Huế cũng đã đọc công bố quyết định về thành lập Đảng bộ Đại học Luật và Hiệu trưởng Đại học Luật. Theo đó, PGS.TS. Đoàn Đức Lương giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Luật, Hiệu trưởng Đại học Luật thuộc Đại học Huế nhiệm kỳ 2015-2020.

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, GĐ Đại học Huế (

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, GĐ Đại học Huế (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Bí thư Đại học Luật cho PGS.TS. Đoàn Đức Lương.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trường Đại học Luật được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ của Huế mà còn cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hoàn toàn phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển mô hình Đại học vùng, trọng điểm đa ngành, đa lĩnh vực ở Huế”.

Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế, tiền thân là Trường Luật khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập năm 1957 tồn tại đến năm 1975. Năm 1990, Bộ môn Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học Huế) được thành lập; đến năm 2000 Bộ môn pháp lý được nâng cấp thành Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học; tháng 8 năm 2009, trở thành Khoa Luật thuộc Đại học Huế; ngày 3/3/2015, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, GĐ Đại học Huế (

Các đại biểu về tham dự lễ công bố quyết định thành lập Đại học Luật thuộc Đại học Huế - cơ sở đào tạo luật cấp trường đầu tiên của miền Trung, Tây Nguyên.

Đại học Luật thuộc Đại học Huế là cơ sở đào tạo luật và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp lý cấp trường duy nhất của miền Trung, Tây Nguyên, có uy tín trong cả nước. Trường có 146 cán bộ, giảng viên, trong đó giảng viên dạy chuyên ngành là 95 người, giảng dạy đại cương là 51 người. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm 80%, trong đó có 19 Phó Giáo sư và Tiến sĩ, 62 Thạc sĩ và 22 giảng viên đang nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.

Khoảng 10% giảng viên được đào tạo ở nước ngoài có khả năng ngoại ngữ tốt, có thể giảng dạy chuyên ngành luật bằng ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, đội ngũ giảng viên thính giảng còn có các giảng viên có kinh nghiệm nước ngoài như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Canada, giảng viên từ các trường đại học Luật, viện nghiên cứu Luật của Việt Nam và cán bộ là những chuyên gia làm công tác thực tiễn tham gia giảng dạy.

Hiện Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế đang đào tạo các ngành Luật học gồm: Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế và Luật Quốc tế; Ngành Luật Kinh tế, gồm hai  chuyên ngành Luật Hợp đồng và Luật tổ chức kinh doanh. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 700 đến 800 sinh viên hệ chính quy, thi tuyển ba chung, từ năm 2015 sẽ xét tuyển trên cơ sở các môn thi tốt nghiệp theo khối A, A1, C và D theo quy định mới của Bộ GD-ĐT. Trường cũng được phép đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế từ năm 2012.

Đại Dương