Thanh Hóa: Thưởng hơn 300 triệu đồng đến học sinh và giáo viên đạt giải quốc gia

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho học sinh đạt giải Quốc gia năm học 2018 - 2019 và giáo viên có học sinh đạt giải.

Tất cả các học sinh và giáo viên có học sinh được khen thưởng đều thuộc Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Tổng số tiền thưởng đợt này là 337 triệu đồng.

Cụ thể, có 65 học sinh đạt giải quốc gia ở các môn văn hóa và 20 giáo viên có học sinh đạt giải.

Thanh Hóa: Thưởng hơn 300 triệu đồng đến học sinh và giáo viên đạt giải quốc gia - 1

Học sinh Trường Chuyên Lam Sơn đạt giải Ba Quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Trong đó, có 7 giải Nhất, 17 giải Nhì, 16 giải Ba, 25 giải Khuyến khích. Học sinh đạt giải Nhất sẽ được tặng thưởng 12 triệu đồng tiền thưởng, giải Nhì 4 triệu đồng, giải Ba 1,5 triệu đồng, giải Khuyến khích: 500 nghìn đồng. Tổng tiền thưởng hơn 188 triệu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng tặng Bằng khen và tặng tiền thưởng cho 4 học sinh và 2 giáo viên có học sinh đạt giải Quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Cụ thể, học sinh Nguyễn Phương Giang (lớp 11A1), Thiều Nguyễn Hùng (lớp 11H) đạt giải Ba Dự án “Nghiên cứu ảnh hưởng của DDT lên ảnh hưởng của thệ thể tế bào Consititutive Androstane trong quá trình điều hòa đường huyết” do cô giáo Mai Châu Phương (giáo viên Trường Chuyên Lam Sơn) hướng dẫn; học sinh Lê Thu Trang (12C1), Nguyễn Đình Dũng (11B5) giải Ba với Dự án “Thiết kế hệ thống thoát hiểm trong hỏa hoạn tại các chung cư cao ốc” do giáo viên Lê Xuân Hòa (giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ) hướng dẫn.

Nguyễn Thùy