Thần đồng Văn học Nga giao lưu cùng học sinh TPHCM

(Dân trí) - Thần đồng Văn học Nga Mikhail Samarsky, tác giả bộ sách "Cầu Vồng Trong Đêm" nổi tiếng thế giới có nhiều hoạt động giao lưu với học sinh TPHCM trong chuyến sang Việt Nam.

Ngày 27/12, Mikhail Samarsky đến thăm và giao lưu cùng học sinh, bạn đọc Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và Trung tâm thư viện Sách nói TPHCM. Tại đây, Mikhail Samarsky đã dành tặng 3 chiếc máy tính chuyên dụng cho người khiếm thị đến Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và 2 chiếc cho Trung tâm Thư viện Sách nói.

Mikhail Samarsky cùng các em học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM.
Mikhail Samarsky cùng các em học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM.

Trong ngày 28 và 29/12, tác giả Cầu Vồng Trong Đêm tiếp tục có những buổi giao lưu cùng  học sinh của Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigon Tourits và hàng trăm bạn đọc tại nhà sách Trí Việt.

Chàng trai đến từ nước Nga chia sẻ, hiện nay Internet ngốn quá nhiều thời gian của các bạn học sinh, trong đó có những việc rất vô bổ. Sách không chỉ là một phương tiện giải trí mà còn là nguồn tri thức và đọc sách là một trong những phương pháp tốt nhất trong quá trình phát triển nhân cách.

“Thanh niên, giới trẻ cần ý thức được nhiều này để cân bằng thời gian đọc sách và lướt mạng”, Mikhail Samarsky nói.

Thần đồng Văn học Nga giao lưu cùng học sinh TPHCM
Mikhail Samarsky chia sẻ, các bạn học sinh hãy tích cực đọc sách và đừng để internet "ngốn" quà nhiều thời gian của mình. 

Trong chuyến giao lưu của mình, Mikhail Samarsky đã gửi lời mời tới nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương sang Nga biểu diễn cho những người khiếm thị. Đêm giao lưu đặc biệt “Hạt Giống Tâm Hồn - Cầu Vồng Trong Đêm” với Mikhail Samarsky sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM vào tối 2/1/2014.

Mikhail Samarsky năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva Lomonosov, khoa Chính trị học thuộc chuyên ngành Quốc tế học. Cậu được giới nghiên cứu chuyên môn văn học và truyền thông Nga đánh giá là một hiện tượng đặc biệt tài năng không chỉ của tuổi trẻ Nga mà của thế giới. Cậu đã sáng lập quỹ "Những trái tim đang sống" nhằm quyên tiền mua máy đọc chữ nổi và những thiết bị chuyên dùng cho người khiếm thị điều khiển bằng máy vi tính.

Hoài Nam