“Thần đồng đánh trống” Trọng Nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng

(Dân trí) - Ngày 19/5, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tuyên dương - khen thưởng cho 90 học sinh xuất sắc các cấp năm học 2015-2016. Trong số 90 học sinh được khen thưởng trên có cậu bé Trọng Nhân (9 tuổi) vừa đạt giải Quán quân “Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent- 2016”.

Dịp này, có 11 học sinh được tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT, 36 học sinh được tặng Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng về thành tích đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 và cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Sở GD-ĐT Lâm Đồng tuyên dương 43 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tuyên dương – khen thưởng 90 học sinh có thành tích xuất sắc 2015-2016
Tuyên dương – khen thưởng 90 học sinh có thành tích xuất sắc 2015-2016

Trong các học sinh được tuyên dương tại buổi lễ, đáng chú ý có 2 học sinh đoạt giải Ba Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2016 (Intel ISEF) dành cho học sinh trung học là em Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính (học sinh lớp 11 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt). Các em đạt giải với dự án “Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân”.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng ken của Bộ GD&ĐT cho hai em Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính đã giành giải ba tại Hội thi khoa học quốc tế Intel ISEF 2016 tại Mỹ
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng ken của Bộ GD&ĐT cho hai em Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính đã giành giải ba tại Hội thi khoa học quốc tế Intel ISEF 2016 tại Mỹ

Đặc biệt, trong số các học sinh được trao bằng khen còn có em em Nguyễn Trọng Nhân (9 tuổi), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Mê Linh, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) - người vừa giành giải Quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent- 2016”.

“Thần đồng đánh trống” Trọng Nhân nhận bằng khen của tỉnh Lâm Đồng
“Thần đồng đánh trống” Trọng Nhân nhận bằng khen của tỉnh Lâm Đồng

Trong dịp này, Hội Khuyến học Lâm Đồng cũng trao 50 suất học bổng cho những học sinh gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ngọc Hà