Thái Nguyên: Bài thi Toán tăng từ 0,5 lên 9,75 điểm sau phúc khảo

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sau khi phúc khảo, bài thi của một thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT ở Thái Nguyên tăng từ 0,5 lên 9,75 điểm.

Ngày 26/8, Sở GD&ĐT Thái Nguyên công bố danh sách thí sinh được thay đổi điểm sau phúc khảo ở kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Theo đó, em Mai Chiến Thắng, học sinh trường THCS Tích Lương, dự thi tại điểm trường THPT Gang Thép, được 9,75 điểm môn Toán sau phúc khảo, tăng 9,25 điểm.

Cụ thể, công bố điểm thi ngày 2/8, Thắng đạt 0,5 điểm môn Toán, 5 điểm Ngữ văn và 3,5 điểm môn Tiếng Anh (tổng 14,5 điểm, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2).

Kết quả này khiến em bị trượt Trường THPT Gang Thép bởi trường lấy điểm chuẩn là 26,7.

Sau phúc khảo, Thắng đạt tổng điểm là 33, thừa tới 6,3 điểm để trúng tuyển vào trường này theo nguyện vọng.

Thái Nguyên: Bài thi Toán tăng từ 0,5 lên 9,75 điểm sau phúc khảo - 1

Kết quả phúc khảo môn Toán của thí sinh Mai Chiến Thắng (Ảnh: Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên).

Theo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, do cán bộ chấm bài thi được 9,5, nhưng viết ẩu khiến phần đuôi số 9 ngược lên như số 0 và dấu phẩy.

Hai bộ phận nhập điểm độc lập chỉ nhìn điểm bằng số mà không đọc sang phần điểm viết bằng chữ nên nhập thành 0,5.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Thu Trang, Phó hiệu trưởng trường THPT Gang Thép cũng cho biết, điểm thi môn Toán của thí sinh Mai Chiến Thắng được phúc khảo từ 0,5 lên 9,75. 

Tuy nhiên việc chấm thi là từ Hội đồng chấm và vào điểm của Sở GD&ĐT, không phải nhà trường.

Ngay sau khi có kết quả công bố phúc khảo, thầy giáo luyện thi của học sinh Mai Chiến Thắng đã đăng tải thông tin trên trang cá nhân và chia sẻ về "hành trình" học sinh này quyết tâm phúc khảo.

Trả lời PV Dân trí, thầy Trần Đức Dũng cho hay, khi biết điểm Thắng băn khoăn nhắn tin với thầy, cho rằng bài thi bị chấm sai.

“Thắng đã học luyện thi với tôi 2 năm. Trong thời gian đó, tôi thấy lực học của em rất tốt. Vì vậy, tôi khuyên em làm đơn phúc khảo”, thầy Dũng cho biết.

Cùng với sự động viên tinh thần của thầy, Mai Chiến Thắng tự tin vào kết quả bài làm của mình nên vẫn chờ kết quả phúc khảo.

“Kết quả phúc khảo chính xác là số điểm mà Thắng đã làm đúng và so sánh với đáp án ngay sau kì thi”, thầy Dũng cho hay.

Được biết, ở cấp THCS, nam sinh này là học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt học tốt môn Toán.