Thạc sỹ Harvard: “Chúng tôi muốn học sinh Việt Nam ở đâu cũng thành công"

(Dân trí) - Global Champions là một cuộc thi Tiếng Anh và Kỹ năng kết hợp bài bản giữa lý thuyết và thực hành mà BTC tự tin sẽ mang đến cho các em học sinh Việt Nam những trải nghiệm bổ ích, mới lạ dưới sức ép của một đường đua thực thụ. Nhưng hơn thế nữa, đây còn là lời kêu gọi học sinh hãy rèn luyện bản thân và trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ để các em có thể thành công ở bất kỳ đâu, theo bà Đào Thu Hiền - CEO Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA JSC), đơn vị tổ chức Global Champions 2019.

Global Champions - sân chơi trải nghiệm 1 ngày dành cho học sinh từ 9 - 16 tuổi trên toàn quốc sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 1/12/2019 và tại TP Hồ Chí Minh ngày 12/1/2020. Thay mặt cho Ban cố vấn chương trình, Thạc sỹ Đào Thu Hiền (ĐH Harvard, Hoa Kỳ) đã có những chia sẻ về cuộc thi Global Champions với ông Leonel Palaez - Đại sứ Tổ chức hiệp hội trại hè thế giới (ICF) tại Việt Nam.

GPA vừa cho ra mắt cuộc thi Global Champions lần thứ 2, mọi việc tiến triển tới đâu rồi thưa cô?

Chúng tôi vừa ra mắt vào khoảng 1 tháng trước, và bây giờ đã nhận được hơn 1000 đơn đăng ký trên tổng số 2000 suất tham dự. Các thí sinh không chỉ tới từ 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, mà còn từ các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quy Nhơn,...Không những thế, những thí sinh Global Champions 2018 cũng rất nóng lòng quay lại với đường đua và cuộc thi cũng nhận được sự đón nhận tích cực từ Quý phụ huynh.

Cô có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về cuộc thi này không?

Global Champions về cơ bản thiết kế như một cuộc đua kỳ thú phiên bản dành cho các em học sinh theo mô hình 6 thí sinh / nhóm, cùng nhau chinh phục nhiều thử thách, vượt qua 8 “trạm thi đấu” tương ứng với 8 quốc gia trong 1 ngày. Đề thi và địa điểm sẽ được giữ bí mật cho đến khi các em nhận được mật thư tại các địa điểm thi đấu. Các đội thi sẽ được chấm điểm dựa trên chất lượng và tốc độ. 10 đội về đích nhanh nhất và hoàn thành 8 trạm thi đấu tốt nhất sẽ giành tấm vé vào vòng chung kết, bước lên sân khấu thi đấu thuyết trình bằng tiếng Anh và tìm ra Nhà vô địch.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của bà Đào Thu Hiền - CEO GPA để hiểu hơn về cuộc thi Global Champions.

Làm thế nào mà GPA có ý tưởng tổ chức cuộc thi này?

GPA đã và đang theo đuổi sứ mệnh là giúp học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu với niềm tin trẻ em ngày nay không chỉ cần kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn cần tới những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, sử dụng tiếng Anh...để thành công và hội nhập thế giới trong thế kỷ 21. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn các em lớn lên trong một thời đại mà Việt Nam đang toàn cầu nhanh chóng thì các em còn có một tầm nhìn toàn cầu và những hiểu biết về văn hoá quốc tế để sau này các em có thể thành công ở bất kỳ đâu.

Thạc sỹ Harvard: “Chúng tôi muốn học sinh Việt Nam ở đâu cũng thành công - 1

Bà Đào Thu Hiền - CEO GPA cùng ông Leonel Palaez - Đại sứ ICF trong buổi trao đổi về cuộc thi Global Champions

Theo tôi biết thì cuộc thi này chỉ diễn ra trong 1 ngày, vậy các em học sinh sẽ học được gì trong thời gian ngắn ngủi đó?

Rất nhiều người đã thắc mắc với tôi về câu hỏi này. Các em học sinh sẽ được đặt vào thử thách mà các em chưa từng trải qua trước đây. Sau mỗi thử thách, bài học các em sẽ nhận ra là kiến thức và kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ. Các em cần có khả năng sáng tạo và làm việc trong môi trường làm việc nhóm, suy nghĩ nhanh, nghiên cứu, đưa ra giải pháp cũng như kiểm soát cảm xúc của chính mình. Tham gia cuộc thi, các em học sinh sẽ được giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường tự nhiên, rèn luyện cách thuyết trình trước đám đông và học được nhiều kỹ năng sống đáng giá như quản lý thời gian, chăm sóc bản thân, kiên trì vượt qua thử thách,...

Tôi hiểu chương trình có sự tham gia của rất nhiều tổ chức giáo dục, vậy đối tác, nhà tài trợ cho cuộc thi năm nay của GPA là những ai?

Thạc sỹ Harvard: “Chúng tôi muốn học sinh Việt Nam ở đâu cũng thành công - 2

Chỉ sau 1 tháng nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục. Năm nay, chương trình hân hạnh chào đón Đại học Tôn Đức Thắng là nhà đồng tổ chức tại khu vực Tp.HCM. Về đối tác chúng tôi có SSA - Trung tâm đào tạo thể thao và kỹ năng, MindX -Trường công nghệ và phần mềm, The Global Citizen - Học viện ngoại ngữ và kỹ năng cho học sinh Singapore, British University Vietnam, Đoàn Thị Điểm Greenfield. Về phía tài trợ, chúng tôi có Study Melbourne - Tổ chức chuyên về du học Úc, UberMath - Tổ chức dạy toán bằng tiếng Anh, Tập đoàn NHG - Tổ chức Giáo dục lớn nhất Việt Nam, Nha Khoa Parkway - Hệ thống nha khoa chuẩn Singapore, VFiS - Vietnam Finland International School, LiHO Tea - Thương hiệu đồ uống chất lượng từ Singapore cũng như bảo trợ truyền thông từ VTC và Hoa Học Trò.

Cô muốn nhắn nhủ gì tới tới những thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi Global Champions 2019?

Tôi muốn chúc mừng các em học sinh đã đăng ký tham gia, chắc hẳn các em sẽ có 1 ngày trải nghiệm rất thú vị tại Global Champions. Với những em học sinh vẫn chưa đưa ra quyết định, hãy tập hợp đội của mình và sẵn sàng bùng nổ tại cuộc thi!

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đăng ký tham dự cuộc thi Global Champions

Link đăng ký TP.HCM: http://bit.ly/GLOBALCHAMPIONS2019

Link đăng ký Hà Nội: http://bit.ly/GLOBALCHAMPIONS2019

Liên hệ :

TP.HCM: 090.225.4515 / 090.225.5157

Hà Nội: 090.225.5808 / 090.225.6812 / 090.225.1897