Tết khuyến học xứ Thanh

(Dân trí) - Tối ngày 12/2 (tức mùng 5 Tết Bính Thân), Hội Khuyến học Thanh Hóa phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết khuyến học” xứ Thanh và trao học bổng Doãn Tới cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Lê Thị Thìn, Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Hội khuyến học các huyện, thị, thành phố và một số ban, ngành cấp tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác khuyến học, khuyến tài nhân dịp đầu năm mới.

Ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng Doãn Tới cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
Ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng Doãn Tới cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi

Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, đã có 48 suất học bổng được trao tới các em học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Đồng thời, ban tổ chức trao biển tượng trưng cho Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các địa phương trao học bổng cho hơn 2.600 học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng; tặng hoa chúc mừng 3 nhà giáo được phong tặng chức danh phó giáo sư trong năm 2015.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã trao học bổng cho học sinh sinh viên và ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng Doãn Tới cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng Doãn Tới cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi

Được biết, năm 2008 doanh nhân Doãn Tới - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Thủy sản Nam Việt đã dành 1 triệu USD xây dựng Qũy khuyến học mang tên Doãn Tới tại tỉnh Thanh Hóa. Sau 8 thành lập và đi vào hoạt động, ban điều hành Qũy đã trao học bổng cho hơn 17.000 học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền 18,5 tỷ đồng. Năm 2016, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức lồng ghép việc trao học bổng Doãn Tới với việc tổ chức “Tết khuyến học” mở đầu cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của năm.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Việc tổ chức “Tết khuyến học” nhằm động viên các gia đình, dòng họ và toàn xã hội tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để viết tiếp truyền thống hiếu học của xứ Thanh. Sự ra đời và hoạt động của Qũy khuyến học Doãn Tới, góp phần tạo chỗ dựa vững chắc, cổ vũ, động viên học sinh sinh viên, đặc biệt là con em hộ nghèo nỗ lực trong học tập, rèn luyện”.

Duy Tuyên