Tập đoàn Hàn Quốc tạo cơ hội du học và du lịch cho 20 sinh viên

Vào chiều ngày 14 tháng 10 (Thứ 6), Tập đoàn Kumho Asiana đã tổ chức “Lễ trao học bổng Kumho Asiana lần thứ 10” và “Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5” tại trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Tại Lễ trao học bổng Kumho Asiana lần thứ 10 này 100 sinh viên Việt nam đã được lựa chọn là sinh viên nhận học bổng của Quỹ Kumho Asiana, các em sẽ được hỗ trợ học phí trong cả quá trình học đại học.

Tập đoàn Kumho Asiana đã thành lập Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (KVSC, Kumho Asiana Vietnam Scholarship & Cultural Foundation) vào năm 2007 với vai trò là cầu nối thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam và đang tài trợ học bổng hàng năm.


Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - ông Lee Won Tae trao chứng nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 10 cho sinh viên.

Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - ông Lee Won Tae trao chứng nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 10 cho sinh viên.

Quỹ có quy mô lớn nhất trong các quỹ học bổng tại Việt Nam, không chỉ trao học bổng một lần mà hỗ trợ học phí liên tục trong quá trình học đại học cho sinh viên được chọn nhận học bổng của Quỹ. Tính đến hiện tại đã có tổng cộng 1400 sinh viên Việt Nam bao gồm 100 sinh viên năm nay nhận học bổng Kumho Asiana.

Tiếp nối sau Lễ trao học bổng là Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana, năm này là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức. Trong số 143 sinh viên trên toàn quốc đăng ký tham gia Vòng loại vào tháng 9 vừa qua, sau khi đánh giá clip bài thi gửi đến và phỏng vấn điện thoại Quỹ đã lựa chọn 20 sinh viên vào vòng Chung kết. Các sinh viên vào Chung kết với bài thi chuẩn bị của mình đã trải qua phần thi cạnh tranh sôi nổi và 7 em đã giành được giải thưởng cao nhất là 1 giải Đặc biệt, 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 2 giải Đồng và 2 giải Khuyến khích.


Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - Ông Lee Won Tae trao giải đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - Ông Lee Won Tae trao giải đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Quỹ học bổng Kumho Asiana cũng đã mang đến cho 20 sinh viên vào Chung kết cơ hội được thăm quan trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong 1 tuần. Đặc biệt tại Vòng Chung kết này 3 sinh viên đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Bạc đã nhận cơ hội đi du học Hàn quốc trong vòng 1 năm, 6 tháng, 3 tháng và được tài trợ toàn bộ chi phí như vé máy bay, ký túc xá...Trường Đai học Kyunghee sẽ tài trợ phần học phí.


Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - Ông Lee Won Tae và 7 thí sinh đạt giải tại Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5.

Phó Chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - Ông Lee Won Tae và 7 thí sinh đạt giải tại Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5.

Đại diện Tập đoàn Kumho Asiana cho biết “Tập đoàn Kumho Asiana là doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đầu tiên thành lập quỹ văn hóa, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến hoạt động trao học bổng và cả các hoạt động giao lưu văn hóa thanh niên như cuộc thi nói tiếng Hàn”.

Trong thời gian qua Tập đoàn Kumho Asiana dành nhiều tình cảm và sự quan tâm dành cho Việt Nam, thực hiện nhiều hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2014 Tập đoàn Kumho Asiana là doanh nghiệp tư nhân nước ngoài đầu tiên đã được nhận “Huân chương hữu nghị” cao quý nhất từ Chính phủ Việt Nam.


Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm trong Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm trong Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5.

Các công ty thành viên của Tập đoàn Kumho Asiana cũng đang dốc sức mình cho các hoạt động kinh tế và hoạt động cống hiến xã hội tai Việt Nam.

Công ty xây dựng Kumho với khởi đầu là công trình tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài gòn năm 2009 đã lần lượt thực hiện nhiều công trình xây dựng tiêu biểu tại Việt Nam như Time Square, Sunrise City..Hiện tại công ty đang tiến hành 4 dự án là nhà máy xử lý nước thải Hải Phòng, Nhà máy nước sạch Thiện Tân 2, Nhà máy xử lý nước thải Long Xuyên, Dự án đường cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi gói thầu 2.

Công ty KumhoTire đang vận hành nhà máy sản xuất lốp xe ô tô khách đầu tiên tại Việt Nam và nhà máy gia công cao su tự nhiên làm vật liệu của lốp xe có thiết bị hiện đại nhất tại tỉnh Bình Dương , hiện tại trung bình đạt công suất quy mô 3 triệu 3 trăm nghìn lốp 1 năm.

Hãng hàng không Asiana sau khi mở đường bay thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1993 đã mở rộng chuyến bay đến Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra Hãng cũng đang hoạt động cống hiến xã hội đa dạng như lắp đặt 40 chiếc đèn thái dương năng thân thiện với môi trường tại khu vực di sản văn hóa thế giới Unesco ở miền trung Việt Nam bắt đầu từ Hội An.

PV