Tặng “xuồng chủ quyền” cho bộ đội và nhân dân Trường Sa

(Dân trí) - Chiếc xuồng có khả năng trượt trên san hô, đá cuội, không bị chìm, không bị thủng hay méo khi va đập, chạy xuyên qua sóng lớn... được gửi tặng bộ đội và nhân dân Trường Sa phục vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sáng nay, ngày 22/5, tại Bộ Tư lệnh Hải Quân, thành phố Hải Phòng đã diễn ra buổi trao tặng chiếc xuồng mang tên Xuồng Chủ quyền cho chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại Trường Sa.

Ông Hứa Cao Trí, Giám đốc Công ty CP thực phẩm gia đình AnCo thông qua Vụ Giáo dục - Quốc phòng của Bộ GD-ĐT đã tặng chiếc xuồng trên trị giá 3 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Hải quân đã trân trọng đón nhận món quà đầy ý nghĩa này.
 
Buổi trao tặng chiếc xuồng mang tên Xuồng Chủ quyền
Buổi trao tặng chiếc "Xuồng Chủ quyền".
 
Được biết, chiếc Xuồng Chủ quyền này có khả năng trượt trên san hô, đá cuội, không bị chìm, không bị thủng hay méo khi va đập. Đặc biệt, xuồng có khả năng chạy xuyên qua sóng, chịu thêm được 1-2 cấp sóng so với xuồng thông thường. Xuồng Chủ quyền giúp vận chuyển người và hàng hóa ra vào những điểm đảo hay giữa điểm đảo này sang điểm đảo khác tại huyện đảo Trường Sa. Xuồng Chủ quyền có tốc độ 20 hải lý/giờ, tải trọng hơn 1 tấn, có thể chở tối đa 15 người.
 
Xuồng Chủ quyền có tốc độ 20 hải lý/giờ, tải trọng hơn 1 tấn, có thể chở tối đa 15 người
Xuồng Chủ quyền có tốc độ 20 hải lý/giờ, tải trọng hơn 1 tấn, có thể chở tối đa 15 người.

Ông Hứa Cao Trí cho biết, đây là món quà tình cảm của cán bộ, nhân viên Công ty CP thực phẩm gia đình AnCo đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa. Ông Hứa Cao Trí cũng chia sẻ những khó khăn với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quân, lực lượng Kiểm ngư và đông đảo ngư dân đang anh dũng bám biển, phản đối hành vi đặt giàn khoan trái phép của Trung quốc trên vùng biển của Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân viên Công ty CP thực phẩm gia đình AnCo. Cũng trong sáng nay, Chuẩn đô đốc đã cung cấp thêm những thông tin về tình hình biển Đông thời gian gần đây, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 tiến sâu vào thềm lục địa Việt Nam. Qua đây, Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân đã nhấn mạnh về tình hình trên thực địa và chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề trên biển của Đảng và Nhà nước ta. Bộ tư lệnh Hải quân hứa sẽ chuyển món quà ý nghĩa này đến tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong thời gian sớm nhất, góp phần động viên các anh vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Quốc phòng, Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh cho biết, Bộ GD-ĐT đã và sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. 

Thu Hằng